| Hotline: 0983.970.780

Bến cá Ngọc Hải sa bồi nghiêm trọng

Thứ Tư 10/08/2016 , 13:10 (GMT+7)

Bến cá Ngọc Hải (phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được đầu tư xây dựng từ năm 1997, là nơi dịch vụ hậu cần, trao đổi hàng hóa, neo đậu tránh trú bão cho các tàu thuyền của Hải Phòng và các địa phương khác. 

Diện tích luồng lạch rộng hơn 208.000m2. Cảng được thiết kế với 3 bến, công suất thiết kế từ 800 - 1.000 tàu. Hiện có khoảng 100 - 200 tàu thuyền ra vào mỗi ngày. Luồng ra vào bến cá đang bị sa bồi ngày càng nghiêm trọng, khiến các tàu ra vào rất khó khăn mỗi khi thủy triều xuống. Nhiều tàu đã bị mắc cạn, bị đắm, hỏng khi cố vượt qua luồng.

Các tàu sau chuyến biển trở về bến để làm hậu cần, không đưa được tàu vào bến cá, họ phải thuê chỗ đậu tại bến cảng của Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu hoặc các bãi tắm, khu nghỉ dưỡng... Không chỉ phải chịu giá thuê không hề rẻ, ngư dân còn phải toát mồ hôi xoay xở khi các điểm neo đậu này không có các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Không chỉ thế, mỗi khi mưa bão, bến cá Ngọc Hải còn là nơi tránh trú của hàng nghìn tàu thuyền của Hải Phòng và các địa phương khác, trong đó nhiều tàu công suất lớn từ 600 - 900CV. Nếu đúng lúc thủy triều xuống thì nhiều tàu không thể vào được bến.

Ngay cả hoạt động cứu hộ cứu nạn cũng gặp khó. Vào cuối năm 2015, có một tàu cá của ngư dân phường Ngọc Hải gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Tàu báo tin về từ sáng, mọi phương tiện đã sẵn sàng đi cứu hộ nhưng gặp thủy triều xuống, tàu đành nằm chờ. Đến cuối giờ chiều, khi thủy triều lên, tàu cứu hộ mới ra khỏi được bến cá. Rất may tàu bị nạn không gặp phải sự cố nghiêm trọng.

Ngư dân rất mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm tổ chức nạo vét luồng ở bến cá Ngọc Hải để sản xuất không bị đình trệ và ngư dân yên tâm bám biển.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất