| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Hoàn tất kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vụ ông Trần văn Truyền

Thứ Sáu 05/12/2014 , 14:25 (GMT+7)

Theo một nguồn tin từ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kiểm điểm chỉ rút kinh nghiệm quy trình cấp, cho thuê chứ chưa kiểm điểm một cá nhân nào ở thời điểm đó.

Sáng 5/12/2014, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre đã tổ chức kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan tới vụ cho thuê nhà, cấp đất cho ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, thời gian kiểm điểm đã kết thúc ngay trong sáng ngày 5/12/2014 thay vì đến hết ngày như dự kiến ban đầu. Tham dự buổi kiểm điểm có đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban cán sự Đảng của UBND tỉnh thời kỳ đó.

Nội dung kiểm điểm theo tỉnh thần chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề cho thuê căn nhà số 6, Lê Quý Đôn (phường 1, TP Bến Tre) và cấp thửa đất 598B5, Nguyễn Thị Định (phường Phú Khương, TP Bến Tre). Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kiểm điểm chỉ rút kinh nghiệm quy trình cấp, cho thuê chứ chưa kiểm điểm một cá nhân nào ở thời điểm đó.

Một diễn biến khác có liên quan, thửa đất số 598B5, Nguyễn Thị Định đã bị chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thu hồi vì cấp sai đối tượng vào năm 1992. Sau đó UBND TP Bến Tre đã thu sổ đỏ, nhưng sáng 5/12/2014 nơi đây vẫn còn mở cửa, hoạt động mua bán bình thường. Theo một hộ dân ở kế bên, sau khi sự việc xảy ra, nơi đây còn được thay biển hiệu mới.

                                                                

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất