| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Mặn xâm nhập sâu vào đất liền

Thứ Hai 05/03/2012 , 09:35 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bến Tre, độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu trên các sông Cổ Chiên, Cửa Đại, Hàm Luông khoảng 20-25 km.

Hiện tại, sông Hàm Luông độ mặn 4‰ đã về đến xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm; sông Cổ Chiên mặn đã lên đến Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam; sông Cửa Đại mặn về đến xã Phú Vang, huyện Bình Đại.

Dự báo, từ nay đến ngày 9/3, xâm nhập mặn có khả năng ở mức cao hơn tuần vừa qua và xảy ra vào những ngày giữa tuần đến cuối tuần. Theo đó, trên Sông Hàm Luông độ mặn 4‰ có khả năng về đến xã Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm; sông Cổ Chiên mặn sẽ về đến xã Hương Mỹ, Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam; sông Cửa Đại mặn sẽ về đến xã Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, huyện Bình Đại. Chính mặn xâm nhập sâu đã làm cho người dân ở vùng nông thôn nói trên thiếu nước ngọt nghiêm trọng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.