| Hotline: 0983.970.780

Bệnh lạ tấn công lúa mùa sớm ở Bắc Giang

Thứ Tư 04/08/2010 , 08:00 (GMT+7)

Bệnh lạ khiến cả chính quyền và người dân rất hoang mang.

Khoảng 60 ha lúa mùa sớm tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang bị nhiễm loại bệnh lạ khiến chính quyền và người dân ở đây rất hoang mang.

Kiểm tra tình hình phát triển của lúa.
Trao đổi với NNVN chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết: Cách đây khoảng một tuần, một số xã đã báo cáo lên huyện hiện tượng nhiều diện tích lúa mùa sớm bị vàng lá, lụi dần rồi chết. Diện tích bị nặng nhất tập trung tại xã Hòa Sơn và Thái Sơn, khoảng 60 ha.

Tại thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn, một trong những vùng tập trung chủ yếu của bệnh lạ trên lúa, ông trưởng thôn Hoàng Văn Minh đang rất lo lắng. Theo ông Minh thì trên tổng số diện tích canh tác vụ mùa của thôn, khoảng 55ha, đã có đến 40ha nhiễm bệnh này. Hiện bà con nông dân trong thôn đã sử dụng nhiều loại thuốc BVTV, nhưng chưa có hiệu quả. “Ban đầu, lúa chỉ bị vàng đầu lá. Chừng một ngày sau, đốm vàng lan dần xuống cả lá và xuống tận gốc. Không những thửa ruộng nhiễm bệnh nhanh, mà nó còn lây lan với một tốc độ chóng mặt sang các ruộng bên cạnh”, ông Minh cho biết.

Còn nhớ, vụ mùa năm 2009, xã Thái Sơn cũng bị nhiễm căn bệnh trên lúa tương tự thế này, nhưng nhẹ hơn và chỉ xảy ra vàng trên lá. Sau này, căn bệnh được cơ quan chức năng và các chuyên gia gọi là bệnh vàng lùn. Tuy nhiên, năm nay, diễn biến của bệnh còn nghiêm trọng hơn và tốc độ lây lan nhanh hơn. Theo ông La Văn Trọng, cán bộ khuyến nông xã Thái Sơn thì hiện căn bệnh trên đang được cán bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp Bắc Giang gọi là bệnh “vàng lụi”, tức là cây lúa bị vàng từ lá, lan nhanh xuống gốc rồi lụi đi. Ngay sau khi phát hiện ra bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã nắm chắc tình hình. Một mặt liên tục theo dõi diễn biến của bệnh, mặt khác “kêu cứu” sự hỗ trợ kỹ thuật từ các cơ quan chức năng tỉnh, trung ương...

Ông Chính cho biết, với sự lây lan bệnh rất nhanh như hiện nay, nếu không kịp thời có biện pháp khống chế, thì căn bệnh “vàng lụi” rất có thể sẽ khiến cho không chỉ 60ha nhiễm bệnh trên mất trắng, mà thậm chí có thể hàng nghìn ha lúa mùa sớm và muộn của huyện bị ảnh hưởng nặng nề về năng suất và chất lượng gạo thành phẩm.

Được biết, vụ mùa năm nay, toàn huyện Hiệp Hòa gieo cấy 8.000 ha lúa, trong đó chủ yếu tập trung vào trà lúa mùa sớm. Theo ông Chính, căn bệnh vàng lá lúa xuất hiện từ năm 2004, nhưng ban đầu không ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa nên nông dân không chú trọng phòng trừ. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, bệnh ngày một nặng và có nhiều diễn biến rất phức tạp. Vụ mùa năm ngoái, nông dân Hiệp Hòa đã mất trắng khoảng gần 10ha trong tổng số 600ha do nhiễm bệnh, số còn lại năng suất giảm từ 50 – 80% so với vụ màu 2008. “Chúng tôi đã mời chuyên gia của Bộ NN-PTNT về kiểm tra và xét nghiệm. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng nữa mới có kết quả chính thức. Trong thời gian chờ đợi, UBND huyện cũng khuyến cáo các xã sử dụng chế phẩm Exin 4.5 HP, kết hợp với phân bón Komix Super Zinc-K, chế phẩm này đã được khẳng định hiệu quả trên bệnh lùn sọc đen tại Thái Bình và Bắc Giang vụ xuân năm ngoái”, ông Chính cho hay.

Ngoài căn bệnh vàng lụi, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, hiện cũng đang xuất hiện tiếp một loại bệnh lần đầu tiên được phát hiện trên lúa ở đồng đất này, đó là bệnh “đốm sọc vi khuẩn”. Trà lúa mùa sớm đang phát triển bình thường, bỗng dưng lá đen lại, tốc độ lây lan cũng nhanh không kém bệnh “vàng lụi”. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng đã bước đầu được khống chế. Hiện những diện tích lúa nhiễm bệnh “đốm sọc vi khuẩn” đã phát triển, đẻ nhánh bình thường.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm