Hôm qua, BCĐ quốc gia phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa từ Quảng Ngãi trở ra đã có báo cáo về tình hình gây hại lúa hè thu, lúa mùa năm 2010.
Theo báo cáo của Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) tính đến ngày 6/9/2010, các tỉnh từ Quãng Ngãi trở ra đã có tổng cộng hơn 20 nghìn hecta lúa xuất hiện bệnh. Tuy nhiên, nhờ chủ động chỉ đạo phòng trừ ngay từ đâu vụ nên đến thời điểm này, tỉ lệ lúa nhiễm bệnh LSĐ không đáng kể. Tuy nhiên, một số địa phương lơ là trong việc thực hiện Thông tư số 17/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn phòng trừ bệnh LSĐ đã xẩy ra dịch trên diện rộng, gây hại khá nghiêm trọng như Nam Đàn (Nghệ An), Thừa Thiên Huế...Đặc biệt tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 25/8 đã có gần 2400 hecta lúa mùa bị thiệt hại nặng do bệnh LSĐ với tỉ lệ nhiễm bệnh lên tới hơn 92%. Kiểm tra của Cục BVTV cũng cho thấy, các địa phương để dịch diễn ra nghiêm trọng đều rất lơ là trong việc thực hiện phòng dịch.
Trong khi bệnh LSĐ đang tạm lắng thì Viện BVTV và TS. Hà Viết Cường (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, trong vụ mùa 2010 tại một số địa phương ở phía Bắc như Hiệp Hòa (Bắc Giang), Bát Xát (Lào Cai), Mê Linh (Hà Nội)...đang xuất hiện trở lại bệnh “vàng lụi” trên lúa. Đây là bệnh từng xuất hiện và gây hại nghiêm trọng trên diện rộng trên lúa tại miền Bắc từ những năm 1960 và hiện đang có xu hướng xuất hiện trở lại (tuy diện tích gây hại chưa lớn).
Trước tình hình này, Viện BVTV khuyến cáo nông dân đặc biệt áp dụng các biện pháp trừ rầy để ngăn ngừa môi giới truyền bệnh. Đặc biệt theo dõi sự phát triển của rầy xanh đuôi đỏ. Vì đây là loại rầy có khả năng truyền bệnh vàng lụi trên lúa.