| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện Đà Nẵng đã sẵn sàng tiếp nhận ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ Sáu 09/01/2015 , 18:54 (GMT+7)

Mặc dù ông Thanh chưa về, bệnh nhân phải đi đường vòng lên tầng trên của Khoa Ung bướu, nhưng nhiều người bệnh cũng như người thân không có một ý kiến gì.

Chiều tối 9/1, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã bố trí người túc trực bảo vệ Khoa Ung bướu, nơi đây được xác định điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội Chính Trung ương sau khi ông từ Mỹ trở về.

Tại bệnh viện, mọi công tác chuẩn bị đón ông Nguyễn Bá Thanh rất khẩn trương. Một vài thời điểm có nhiều công an và các y tá, bác sĩ đứng trước tiền sảnh bệnh viện bàn tính phương án di chuyển xe cấp cứu vào bên trong.

Để tiếp đón ông Thanh về, sáng cùng ngày, bệnh viện cũng đã tiến hành tập dượt đưa xe cấp cứu vào trước cửa Khoa Ung bướu để đưa ông Nguyễn Bá Thanh lên phòng bệnh.

Chiều tối nay, theo ghi nhận của PV, tại khoa Ung bướu có nhiều bác sĩ túc trực, đặc biệt bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn di chuyển sang Khoa Y học hạt nhân để đi vòng lên tầng trên của Khoa Ung bướu.

Mặc dù ông Thanh chưa về, bệnh nhân phải đi đường vòng, nhưng nhiều người bệnh cũng như người thân không có một ý kiến gì.

Cũng chiều nay, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Ban Bảo vệ Sức khoẻ Trung ương đã vào đến nơi để chuẩn bị tham gia hội chẩn về tình hình sức khoẻ ông Nguyễn Bá Thanh.

Sau khi xuống sân bay, đoàn sẽ đến làm việc với Thành ủy Đà Nẵng để nghe tình hình chuẩn bị đón và kế hoạch chăm sóc ông Nguyễn Bá Thanh.

Trao đổi nhanh, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Chăm sóc, Bảo vệ sức khỏe Trung ương cho biết, chưa thể liên lạc được với đoàn của ông Nguyễn Bá Thanh nên chưa nắm được tình hình cũng như thời gian cụ thể ông Thanh về đến Đà Nẵng.

Trong khi đó, PV liên lạc qua điện thoại với nhiều lãnh đạo TP Đà Nẵng hỏi về lịch trình của ông Nguyễn Bá Thanh về lúc nào, thì điện thoại đều không có ai trả lời.

Vào lúc 18 giờ, tại sân bay Đà Nẵng, tình hình tại sân bay khá yên lặng. Nhiều phóng viên các báo cũng đã có mặt túc trực tại đây.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm