| Hotline: 0983.970.780

Bệnh xin về

Thứ Năm 09/09/2010 , 10:01 (GMT+7)

Chẳng biết "hữu duyên" hay là gì mà nhiệm kỳ nào của HLV Calisto cũng phải đối mặt với chuyện cầu thủ xin rời khỏi ĐTVN vì những lý do khác nhau. Lần này, ngay trong buổi tối tập trung đầu tiên, tiền vệ Đức Dương đã gặp HLV Calisto để bộc bạch nguyện vọng. Và sau khi xin phép lãnh đạo VFF, Đức Dương chính thức chia tay ĐTVN mà chưa có lấy một buổi tập.

HLV Calisto tỏ ra rất miễn cưỡng khi phải đồng ý: "Đức Dương đã đưa ra lí do và tôi chấp nhận, chỉ có như vậy thôi”. Đương nhiên, giải pháp xin về vì chuyện gia đình chưa bao giờ được người ta đánh giá cao, dù bất kỳ ở thời điểm nào. Nhưng đấy lại là "cửa miệng" của những cầu thủ trốn "ăn cơm" tuyển.

Thực ra, Đức Dương thừa biết cơ hội của mình vì nhiều lần lên tuyển. Nói thẳng, anh khó có suất chơi trong cách vận hành chiến thuật của HLV Calisto. Ở quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và những lần tập trung sau này, Dương là một trong số những cầu thủ bị HLV la mắng nhiều nhất trên sân tập. Lý do là bởi cầu thủ người Nam Định đôi khi làm trái ý đồ của HLV Calisto vì lối chơi có phần bản năng.

Sau Đức Dương, Được Em cũng xin nghỉ tập trung lần này. Anh xin về là do con ốm và mình cũng bị đau. Đấy có thể chỉ là lý do để thoái thác. Bởi kể từ khi lên tuyển đến giờ, Được Em khá "cô đơn" và thường nhốt mình trong phòng. Quá khó cho một cầu thủ mới, càng khó hơn với một cầu thủ chân chất chỉ biết ra sân là chơi hết mình.

Người ta không khó nhận ra có những nhóm nhỏ có quyền lực ở đội tuyển. Nhiều tuyển thủ thừa nhận rằng, để trụ lại và có "vị trí" ở đội tuyển lần này sẽ khó hơn nhiều. Nó không đơn giản chỉ là chuyên môn giỏi, vì đôi khi giỏi chuyên môn nhất chưa chắc đã là cầu thủ thể hiện được mình tốt nhất. Cho nên dễ hiểu vì sao cùng một đội tuyển mà có nhiều cầu thủ vẫn… "cô đơn". Hẳn mọi người vẫn còn nhớ sự “cô đơn” của Công Vinh cả trong sân bóng lẫn sinh hoạt, sau chuyến tu nghiệp ở Bồ Đào Nha và trở lại đội tuyển.

Đấy là những lý do để giải thích bệnh "xin về" đã "miễn nhiễm" trong những lần tập trung ĐTVN. Mà chẳng cứ dưới thời HLV Calisto, mà triều đại của nhà cầm quân nào cũng thế. Có điều, tính cách ông Calisto thích thẳng thắn, sòng phẳng nên những người đàn ông cùng đội tuyển bộc lộ ra nhiều hơn mà thôi.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm