| Hotline: 0983.970.780

Bệnh xoắn lá cà chua lại hoành hành ở Lâm Đồng

Thứ Hai 24/04/2017 , 08:01 (GMT+7)

Virut gây bệnh xoắn lá đang tiếp tục lan rộng và gây thiệt hại kinh tế lớn cho nông dân ở vùng cà chua trọng điểm cả nước - huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Do chưa có thuốc đặc trị nên ngành nông nghiệp địa phương đang triển khai các giải pháp để ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng...

17-41-56_nh-2
Cà chua mới trồng đã bị nhiễm virut gây bệnh xoắn ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương

Thời điểm này năm ngoái, bệnh xoắn lá trên cây cà chua gây hại cục bộ tại các xã Ka Đơn, Ka Đô, Tu Tra của huyện Đơn Dương thì nay bệnh đã phát triển và lây lan trên diện rộng trong toàn huyện. Đáng chú ý, ngoài cây cà chua, loại bệnh này còn gây hại nghiêm trọng trên tất cả các cây trồng khác cùng họ cà.

Theo bà Lộc Nguyệt Liên ở thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân, mặc dù bệnh xoắn lá trên cà chua chỉ mới xuất hiện ở xã Lạc Xuân được 3 tháng nay nhưng đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người nông dân. Nhiều gia đình đã phải nhổ bỏ cà chua, chấp nhận mất trắng vì cây trồng này bị nhiễm bệnh nặng, không thể cứu vãn được nữa.

Cũng theo bà Liên, cán bộ khuyến nông có về hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng trừ nhưng vẫn không đem lại hiệu quả như kỳ vọng. Nhà nông này buồn bã cho biết: “Tranh thủ thu hoạch được quả nào hay quả đấy chứ chỉ ít ngày nữa thôi đám cà chua này sẽ hư hỏng, phải phá bỏ để chuyển sang trồng loại cây khác...”.

Tương tự, gia đình ông Lương Văn Sáu, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ cũng đang lâm cảnh thất thu do vườn cà chua rộng 5.000m2 đang cho thu hoạch lứa trái đầu tiên bỗng nhiễm bệnh xoăn lá, cây chết yểu. Gia đình ông Sáu ước tính thiệt hại do dịch bệnh trên cà chua trong niên vụ này với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có gần 2.000ha cà chua, tập trung chủ yếu ở huyện Đơn Dương. Năm ngoái, bệnh xoắn lá đã khiến khoảng 400ha cà chua bị mất trắng. Hiện tại, theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, địa phương đang có hơn 630ha cà chua bị bệnh xoắn lá gây hại. Con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục mở rộng vì thời tiết đang chuyển mùa, nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát nhanh.

Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, bệnh xoắn lá trên cây cà chua do virut gây ra, đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, để giảm thiệt hại cho nông dân, đơn vị đã triển khai các giải pháp để ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng.

Ông Hưng khuyến cáo: “Bà con nông dân nên luân canh cây họ cà bằng các cây trồng khác như cây họ đậu, họ thập tự, họ cúc để giảm thiểu áp lực của côn trùng chích hút như bọ phấn, rầy, rệp trên các khu đồng này. Thứ hai là phải kiểm soát chặt chẽ các vườn ươm, đảm bảo vườn ươm không nhiễm virut. Thứ ba là áp dụng các kỹ thuật canh tác. Chúng tôi đã đưa ra các quy trình hướng dẫn chăm sóc cây cà chua bảo đảm sinh trưởng mạnh để hạn chế côn trùng”.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.