| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn thành phố không có tên trên bản đồ của Trung Quốc

Chủ Nhật 13/08/2017 , 11:17 (GMT+7)

Ngoài 657 thành phố ở Trung Quốc, có một thành phố mà người ta không thể tìm thấy trên bất cứ bản đó nào. Nhiều người Trung Quốc thậm chí không biết đến sự tồn tại của nó.

Đó là 404, một thành phố nằm sâu trong sa mạc Gobi.
Đó là 404, một thành phố nằm sâu trong sa mạc Gobi.
Thành phố này được bí mật xây dựng từ những năm 1950 để Trung Quốc có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân đầu tiên ở giai đoạn cao trào của Chiến tranh lạnh, Dailymail cho biết.
Thành phố này được bí mật xây dựng từ những năm 1950 để Trung Quốc có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân đầu tiên ở giai đoạn cao trào của Chiến tranh lạnh, Dailymail cho biết.
Cái tên 404 càng khiến thành phố này thêm phần bí ẩn. Đây cũng là tên của nhà máy hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc. Ngày nay, mã số 404 còn xuất hiện mỗi khi người ta không thể truy cập được vào một trang web nào đó.
Cái tên 404 càng khiến thành phố này thêm phần bí ẩn. Đây cũng là tên của nhà máy hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc. Ngày nay, mã số 404 còn xuất hiện mỗi khi người ta không thể truy cập được vào một trang web nào đó.
Thành phố rộng 200 hecta này từng có thời kỳ có người sinh sống, nhưng hiện giờ gần như bỏ hoang.
Thành phố rộng 200 hecta này từng có thời kỳ có người sinh sống, nhưng hiện giờ gần như bỏ hoang.
Loạt ảnh của một nhiếp ảnh gia Trung Quốc chụp lại đã phần nào hé lộ bên trong thành phố bí mật này.
Loạt ảnh của một nhiếp ảnh gia Trung Quốc chụp lại đã phần nào hé lộ bên trong thành phố bí mật này.
“Các bạn sẽ không tìm thấy thành phố này trên bất cứ bản đồ nào của Trung Quốc”, nhiếp ảnh gia Li Yang, người hiện sống ở thủ đô Bắc Kinh, cách thành phố 404 khoảng 2.000km cho biết.
“Các bạn sẽ không tìm thấy thành phố này trên bất cứ bản đồ nào của Trung Quốc”, nhiếp ảnh gia Li Yang, người hiện sống ở thủ đô Bắc Kinh, cách thành phố 404 khoảng 2.000km cho biết.
Trong suốt nửa thế kỷ, thành phố 404 tồn tại với mục đích duy nhất là nơi đặt nhà máy sản xuất hạt nhân.
Trong suốt nửa thế kỷ, thành phố 404 tồn tại với mục đích duy nhất là nơi đặt nhà máy sản xuất hạt nhân.
Thành phố không có bóng dáng của xe buýt, taxi hay thậm chí các cột đèn giao thông. Trong khi đó, 404 lại có đầy đủ những cơ sở giải trí như câu lạc bộ khiêu vũ, thư viện, bể bơi, nhà máy rượu.
Thành phố không có bóng dáng của xe buýt, taxi hay thậm chí các cột đèn giao thông. Trong khi đó, 404 lại có đầy đủ những cơ sở giải trí như câu lạc bộ khiêu vũ, thư viện, bể bơi, nhà máy rượu.
Người dân từng ở đây hoặc là công nhân của nhà máy hạt nhân hoặc gia đình của họ. Trẻ nhỏ được gửi tại hai nhà trẻ duy nhất, sau đó vẫn có thể theo đầy đủ các cấp học trong thành phố.
Người dân từng ở đây hoặc là công nhân của nhà máy hạt nhân hoặc gia đình của họ. Trẻ nhỏ được gửi tại hai nhà trẻ duy nhất, sau đó vẫn có thể theo đầy đủ các cấp học trong thành phố.
Nhiếp ảnh gia Li cho biết, khi anh trưởng thành, ở thành phố này có khoảng 20.000 người. Được biết, Li sống ở thành phố khoảng 19 năm cho đến khi vào đại học năm 2003. Khoảng 2 năm sau đó, thành phố bị bỏ hoang, toàn bộ người dân ở đây được tái định cư ở một thành phố khác cũng ở sa mạc Gobi.
Nhiếp ảnh gia Li cho biết, khi anh trưởng thành, ở thành phố này có khoảng 20.000 người. Được biết, Li sống ở thành phố khoảng 19 năm cho đến khi vào đại học năm 2003. Khoảng 2 năm sau đó, thành phố bị bỏ hoang, toàn bộ người dân ở đây được tái định cư ở một thành phố khác cũng ở sa mạc Gobi.
Giai đoạn từ năm 2013-2016, Li đã trở lại thành phố 404 khoảng 4 lần và đó cũng là những dịp anh ghi lại những hình ảnh bên trong thành phố.
Giai đoạn từ năm 2013-2016, Li đã trở lại thành phố 404 khoảng 4 lần và đó cũng là những dịp anh ghi lại những hình ảnh bên trong thành phố.

Ảnh: Li Yang/Dailymail

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất