| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn trực thăng tàng hình tiêu diệt Bin Laden

Thứ Ba 10/07/2012 , 12:11 (GMT+7)

Giờ đây, thế giới đang tồn tại rất nhiều vũ khí vô cùng hiện đại, bí mật và hữu dụng mà ít ai có thể biết đến...

Những loại vũ khí không tưởng đã được nêu ra ở phần 1 sẽ có một ngày uy hiếp cả thế giới. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn giờ đây vẫn có rất nhiều vũ khí vô cùng hiện đại, bí mật và rất hữu dụng mà ít ai có thể biết đến. Điển hình là những chiếc máy bay trực thăng mà đặc nhiệm Mỹ dùng trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden.

>> Vũ khí bí mật hiện tại và tương lai

Ngày 2/5/2011, những chiến binh SEAL đã đột nhập và nhanh chóng tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden ngay tại hang ổ của hắn nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan. Mọi hành động của họ đều được thực hiện vô cùng bí mật, thậm chí các radar phòng không của Pakistan đã không thể phát hiện ra các trực thăng chở quân khi xâm nhập không phận.

Theo thông tin mà Hãng thông tấn BBC có được từ một quan chức tình báo giấu tên của Pakistan thì hệ thống radar phòng không nước này đã hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của các “người lạ” trong không phận. Chỉ có một số nhân chứng tại biên giới là nhìn thấy 4 chiếc trực thăng tiến vào từ Afghanistan với tốc độ và độ cao rất thấp.

Quân đội Pakistan chỉ được thông báo tới hiện trường sau khi biệt kích Mỹ đã rút khỏi thị trấn Abbottabad nằm sâu trong nội địa cùng với xác Osama bin Laden và các tài liệu quan trọng.

Câu trả lời duy nhất có thể giải thích được thắc mắc trên mà các chuyên gia quân sự đưa ra, đó là các binh sĩ Mỹ đã sử dụng loại trực thăng tàng hình chưa từng được biết đến trong chiến dịch quan trọng này.

Các chuyên gia suy đoán, 4 chiếc trực thăng tham gia chiến dịch có 2 loại, 2 chiếc Chinooks cỡ lớn được sử dụng để hỗ trợ cho 2 chiếc đặc biệt khác, trong đó có 1 chiếc đã gặp tai nạn và bắt buộc phải phá hủy để giữ bí mật công nghệ sau khi các đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

Từ phần đuôi còn lại của 1 trong số những chiếc trực thăng, các chuyên gia đã đưa ra một vài đánh giá về các thay đổi trong hình dáng để nó có khả năng tàng hình khi sử dụng.

Đầu tiên, chiếc máy bay đã được phủ một lớp vật liệu đặc biệt, điều này làm cho nó trở nên khó phát hiện hơn với radar và các cảm biến hồng ngoại. Cánh quạt đuôi được thay đổi hình dạng và tăng số lượng lưỡi làm giảm tiếng ồn. Cuối cùng, bộ phận dễ bị các radar bắt mục tiêu nhất là các trục động cơ đã được bao bọc lại.


So sánh trực thăng tiêu diệt Bin Laden với UH - 60 Black Hawk truyền thống

Các chuyên gia hàng không đã có được những hình ảnh quý báu khi các chiến binh SEAL phá hủy chiếc trực thăng gặp nạn trước khi rời hiện trường nhưng vẫn còn phần đuôi sót lại. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, các chuyên gia cũng đã đi đến kết luận cuối cùng, đó là một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đã được sửa đổi rất nhiều để triệt tiêu tiếng ồn và chống radar.

Trong lịch sử quân sự thì đây là chiếc trực thăng tàng hình đầu tiên được chính thức sử dụng trong một chiến dịch mặc dù nó không phải là chiếc trực thăng tàng hình đầu tiên. Trước đó, hãng Sikorsky Aircraft đã chế tạo chiếc trực thăng tàng hình RAH-66 Comanche cho quân đội Mỹ. Tuy nhiên, dự án RAH-66 đã bị hủy bỏ vào năm 2004 do chi phí  quá cao.

Bill Sweetman, biên tập viên của Tạp chí hàng không Mỹ cho biết: “Điểm mới nhất ở đây chính là trực thăng tàng hình được đưa vào sử dụng trong một chiến dịch thực sự. Chúng tôi chưa từng được thấy chiếc trực thăng tàng hình nào được sử dụng theo cách này từ trước đến nay”.

Trong chiến dịch này, do Bin Laden là mục tiêu rất đặc biệt nên điều mấu chốt chính là yếu tố bất ngờ. Ngoài ra, nó còn yêu cầu tính cơ động và thời gian cấp bách, chính điều này đã khiến quân đội Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng tàng hình vào chiến dịch.

Tony Osborne, Phó Tổng biên tập một tạp chí về trực thăng ở Anh tiết lộ rằng, để tàng hình các kỹ sư phải loại bỏ một số thiết kế nguyên bản và thay đối hình dáng những khu vực dễ bị radar phát hiện trên máy bay.

Đầu tiên là phải thiết kế làm sao để sóng radar khi va chạm với các bộ phận quan trọng phải được hấp thụ hoặc phản ra hướng khác chứ không quay trở lại nơi phát đi.

Ngoài ra, đuôi sau của trực thăng cũng được bao kín, giống như các thiết kế đang được thử nghiệm của quân đội Mỹ. Thân máy bay được phủ một lớp vật liệu đặc biệt, nó có màu bạc khi được chiếu một số ánh sáng màu còn dưới điều kiện bình thường thì chỉ là màu đen.

Ngoài các cải tiến về công nghệ và thiết kế, một nhân tố vô cùng quan trọng giúp chiếc trực thăng thoát khỏi hệ thống phòng không của Pakistan đó là con người. Với kĩ năng điêu luyện, các phi công đã điều khiển những chiếc trực thăng bay với độ cao thấp nhất có thể. Đây là một cách rất hiệu quả để tránh sóng radar của đối phương nhưng không phải phi công nào cũng có thể làm được.

Osborne cho biết: “Tôi mới chỉ nhìn thấy các máy bay chiến đấu tàng hình được phủ loại vật liệu này. Nó sẽ giúp hấp thụ sóng và ẩn mình trên màn hình radar đối phương. Điều đặc biệt là tất cả các đinh tán trên vỏ cũng được bao bọc bởi lớp lập liệu này. Bởi vì, những chiếc đinh tán nhỏ bé lại chính là bộ phận rất nhạy bén với sóng radar.

Ngoài thay đổi về cánh, động cơ và lưỡi của trực thăng, các chuyên gia còn cho biết bộ phận càng tiếp xúc với mặt đất khi hạ cánh cũng đã được thay đổi. Ở phiên bản dùng trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, nó có thể thu gọn vào bên trong khoang bụng của trực thăng, điều này cũng làm cho radar của Pakistan không thể thể phát hiện ra đang có kẻ xâm nhập không phận.

Số lưỡi của cánh đuôi cũng đã được tăng lên, không phải 4 như bình thường mà là 5 hoặc 6 lưỡi (không chính xác do đã bị phá hủy bởi các binh sĩ SEAL). Thay đổi này giúp tốc độ quay của cánh quạt giảm xuống, tiếng ồn sinh ra do va chạm giữa lưỡi với không khí cũng giảm theo.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.