| Hotline: 0983.970.780

Bỉ có kế hoạch mở rộng thị phần tiêu thụ khoai tây tại Việt Nam

Thứ Năm 17/05/2018 , 08:32 (GMT+7)

Ở Việt Nam còn thô sơ chỉ đạt 14 tấn/ha, còn với Bỉ sử dụng khoa học công nghệ, dây chuyền công nghệ cao lên đạt trung bình đạt từ 40 tấn – 45 tấn/ha...

08-13-34_1
Ông Romain Cools, Tổng thư ký của Belgapom đánh giá cao Việt Nam việc hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều ngày 16/5, Ban tiếp thị Nông nghiệp vùng Flanders cùng đoàn doanh nghiệp Bỉ do ông Geert Bourgeois Bộ Trưởng-Thủ hiến vùng Flanders dẫn đầu đến Việt Nam từ 13-17/05 nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác Việt Nam và tạo các cơ hội kinh doanh, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Ông Romain Cools, Tổng thư ký của Belgapom cho biết, Bỉ là quốc gia xuất khẩu khoai tây đông lạnh lớn nhất thế giới, với 90% tổng sản lượng được xuất khẩu ra toàn thế giới. Năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu khoai tây chiên của Bỉ là 14,3%, đạt mức 1,68 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước với thị phần ở các thị trường ngoài Châu Âu ngày càng tăng.

Ở Việt Nam là nước tiêu thụ khoai tây lớn, đặc biệt là khoai tây Trung Quốc khi mỗi năm Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này hơn 400 triệu USD. Trong chiến dịch mở rộng kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường Đông Nam Á, chúng tôi rất vui mừng được chính thức giới thiệu khoai tây chiên Bỉ đến với Việt Nam.

Ông cho biết thêm, hiện canh tác khoai tây ở Việt Nam còn thô sơ chỉ đạt 14 tấn/ha, còn với Bỉ sử dụng khoa học công nghệ, dây chuyền công nghệ cao lên đạt trung bình đạt từ 40 tấn – 45 tấn/ha, nhiều nhà vườn chăm sóc tốt lên đến 60-65 tấn/ha.

Chúng tôi hy vọng sau khi làm việc với các ban ngành nông nghiệp Việt Nam thì đây sẽ là hợp tác, hỗ trợ dài lâu giữa các doanh nghiệp Bỉ, ban tiếp thị Nông nghiệp Bỉ sẽ cùng ngành nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực khoai tây phát triển về mọi mặt, kinh ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đến việc trồng trọt, chăm sóc, khoa học, kỹ thuật, thiết bị để hướng đến ngành khoai tây Việt Nam có thể tự cung cấp khoai tây cho cả nước…

08-13-34_2
Nhiều khách mời thích thú với hương vị đặc biệt từ sản phẩm khoai tây Bỉ

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm