| Hotline: 0983.970.780

Bị con trai đoạt mạng vì tin đồn ngủ với con dâu

Chủ Nhật 21/07/2013 , 13:29 (GMT+7)

Hai cha con cự cãi, xô sát xảy ra khiến người cha mất mạng, cô con dâu bị thương nặng chỉ vì những lời đồn đoán nàng dâu lăng nhăng với bố chồng.

Hai cha con cự cãi, xô sát xảy ra khiến người cha mất mạng, cô con dâu bị thương nặng chỉ vì những lời đồn đoán nàng dâu lăng nhăng với bố chồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Chu Đình Quang (32 tuổi, trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại chính là cha đẻ của Quang, ông Chu Đình Hào (63 tuổi, trú cùng địa chỉ).

Người thân kể lại, khoảng 20 giờ ngày 17/7, Quang chở vợ là chị Đỗ Thị Chung (34 tuổi) đi dự đám cưới bên nhà ngoại về nhà thì gặp cha đang ngồi uống rượu với một người bạn.

Mượn rượu, ông Hào buông lời mắng chửi thậm tệ vợ chồng Quang rằng, khinh nội kính ngoại. Sẵn hơi men trong người, Quang cũng cự cãi cha. Anh ta cho rằng ông Hào lăng nhăng với con dâu (chị Chung) trong thời gian anh vắng nhà để dân làng dị nghị.


Hiện trường nơi ông Hào mất mạng

Không kiềm chế được cơn giận, ông Hào chạy vào nhà xách dao định chém Quang nhưng chị Chung lao vào can ngăn. Trong lúc giằng co, chị Chung bị trúng một nhát dao vào đỉnh đầu, bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu. Hai bố con Quang tiếp tục cầm gạch, dao xông vào đánh nhau khiến ông Hào ngã đập đầu xuống sân, tử vong tại chỗ.

Thấy cha nằm thoi thóp dưới đất, Quang phủ phục than khóc: “Con không cố tình giết bố, sao nhà mình lại ra nông nỗi thế này”. Quang bị bắt ngay sau đó.

Chị Chung cho biết, Quang làm công nhân ở miền Nam, chị làm ruộng, nuôi hai con nhỏ và sống cùng với cha chồng nên xóm làng dị nghị. Quang mới về thăm vợ con được vài ngày thì xảy ra án mạng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.