| Hotline: 0983.970.780

Bi đát bụt chùa nhà không thiêng

Thứ Tư 04/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trong bóng đá, chơi tại sân nhà luôn là một lợi thế rất lớn nhưng ở V-League 2015, không phải đội bóng nào cũng tận dụng được ưu ái này.

Ví dụ điển hình là trường hợp của XSKT Cần Thơ. Đội quân của HLV Văn Sỹ đá ba trận trên sân nhà nhưng chỉ có được một điểm, kém nhất V-League. Họ cũng chịu luôn cảnh đội sổ trên bảng xếp hạng khi trái bóng giai đoạn một đang lăn về những nhịp cuối.

“Bi đát” không kém là Sông Lam Nghệ An (SLNA). Đội bóng thành Vinh mới chỉ vừa có chiến thắng đầu tay trên sân nhà trước Thanh Hóa, sau khi toàn thua ở hai lượt đầu.

Tuy nhiên, khác với XSKT Cần Thơ, SLNA “gỡ gạc” được kha khá khi bỏ túi 5 điểm trong 3 lần làm khách. Nếu không có 5 điểm quan trọng này thì không biết thầy trò HLV Quang Trường giờ đang đứng ở đâu.

Cùng chung cảnh ngộ với đội bóng miền Trung còn có Than Quảng Ninh. Dù đang bay cao với ngôi vị thứ nhì nhưng thành quả này có được dựa rất nhiều vào chuỗi 4 trận thắng trên sân khách.

Trong khi đó tại sân nhà Cẩm Phả, ngay trong ngày BTC đội bóng đất Mỏ đọc diễn văn khai mạc giải, quân bầu Đinh Cao Nghĩa bị Hà Nội T&T quật ngã với cách biệt tối thiểu.

Những trường hợp biết vươn lên như Than Quảng Ninh là rất hiếm. Hầu hết các CLB đang chết chìm ở cuối bảng xếp hạng đa phần đều do phong độ bết bát trên sân nhà. Đồng Nai đứng áp chót, có 3 điểm trên sân nhà. SHB Đà Nẵng khá hơn chút xíu nhưng cũng chỉ mới đút túi 4 điểm tại Chi Lăng.

Tình hình ấy hoàn toàn trái ngược với những đội nhóm đầu. Hải Phòng toàn thắng ở chảo lửa Lạch Tray. Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa mới chỉ hòa 1 trận. Trong khi Đồng Tháp dù chơi cực dở mỗi khi xa sân Cao Lãnh nhưng đội bóng xứ bưng biền vẫn ngạo nghễ đứng giữa bảng xếp hạng do thường chơi như lên đồng mỗi khi về nhà.

Người ta thường nói “Bụt chùa nhà không thiêng”, và nếu cứ mất thiêng như thế ở V-League thì chỉ có thiệt mà thôi.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm