| Hotline: 0983.970.780

Bị đũa xuyên từ mũi lên não, bé 12 tuổi thoát chết

Thứ Năm 28/01/2010 , 15:01 (GMT+7)

Đang cầm đũa ngoáy mũi, cậu bé Nguyễn H. bất ngờ bị bạn xô ngã, khiến chiếc đũa xuyên thẳng lên não.

Li Jingchao, 14 tháng tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phải nhập viện khẩn cấp khi bị một chiếc đũa chọc vào mũi và xuyên lên não hôm 26/12/2009. Đũa cắm sâu vào não 4mm. Việt Nam cũng đã có trường hợp sống sót hi hữu như thế này

Mải đùa nhau, cậu bé Nguyễn H. 12 tuổi, trú tại Thanh Hoá, đang cầm đũa ngoáy mũi thì bị bạn xô ngã. Đũa cắm sâu trong mũi. H sợ quá, rút đũa ra khiến máu và dịch chảy ra đầy mũi.

Tuy nhiên, H im lặng không nói với bố mẹ về lý do tai nạn vì sợ bị mắng, khiến người nhà cậu bé tưởng H bị chảy máu cam nên đã cầm máu qua loa. Cứ thế gần 1 tháng trời, H liên tục bị chảy nước. Bố mẹ H chủ quan nghĩ rằng con mình bị cảm cúm chảy nước mũi cho đến khi H bắt đầu sốt, gầy rộc đi, nước từ mũi chảy nhiều hơn, H mới được bố mẹ đưa lên Bệnh viện Việt Đức. 

Tại đây, các bác sĩ đã theo dõi và phát hiện não của bé H bị thủng khi đũa xuyên từ mũi và cắm vào não. Khi H rút chiếc đũa ra, nhưng mũi vẫn bị chảy nước, đó là do biến chứng rò rỉ dịch não tuỷ. Nếu để lâu, nó có thể gây suy kiệt, rối loạn điện giải cơ thể.

Sau khi theo dõi và phát hiện ra nguyên nhân gây ra bệnh của bé H, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã vá lỗ rò hộp sọ của bé đồng thời theo dõi thêm sức khoẻ của bé H. Việc tổn thương các chức năng của cơ thể, những di chứng về sau... người nhà của bé cũng cần phải theo dõi về lâu về dài.

"Việc bé H còn sống là rất hi hữu vì đũa chọc vào vùng não trước, nơi tập trung Li Jingchao, 14 tháng tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phải nhập viện khẩn cấp khi bị một chiếc đũa chọc vào mũi và xuyên lên não hôm 26/12/2009. Đũa cắm sâu vào não 4mm. Việt Nam cũng đã có trường hợp sống sót hi hữu như thế nàysàn não thất 3, tuyến yên, các mạch máu lớn. May mắn là đũa chọc vào vùng não không có chức năng, chỉ bị rách một tí màng cứng phần trước nền sọ nên khó để lại di chứng. Chứ nếu đũa vào các nơi quan trọng trên thì chắc chắn sẽ trả giá bằng mạng sống" - Một bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh cho biết.

Vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự sống sót kỳ diệu của bé Li Jingchao, 14 tháng tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phải nhập viện khẩn cấp khi bị một chiếc đũa chọc vào mũi và xuyên lên não hôm 26/12/2009. Tai nạn xảy ra khi Li đang chơi cùng đũa lúc mẹ em ở trong bếp giặt quần áo. Các bác sĩ cho biét chiếc đũa bị cắm sâu trong não khoảng 4 mm, có thể gây xuất huyết trong làm bệnh nhân bị liệt hoặc tử vong. Thế nhưng thật may mắn, chiếc đũa được lấy ra, mất rất ít máu. Cháu bé chỉ bị một chút nhiễm trùng.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất