| Hotline: 0983.970.780

Bí mật người nổi tiếng

Thứ Bảy 17/09/2016 , 08:06 (GMT+7)

Từng được yêu mến với những giai điệu tự sự, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý được đặt hành viết ca khúc chủ đề cho bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”.

Lê Cát Trọng Lý “Ta hứa sẽ nhận ra”

08-39-21_le-ct-trong-ly

 

Từng được yêu mến với những giai điệu tự sự, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý được đặt hành viết ca khúc chủ đề cho bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”. Do đó, ca khúc “Ta hứa sẽ nhận ra” nói về tình yêu luân hồi chuyển kiếp của hoàng tử và nàng Tấm ra đời. Khi “Tấm Cám – Chuyện chưa kể” ăn khách ở các rạp, thì “Ta hứa sẽ nhận ra” qua tiếng hát Lê Cát Trọng Lý cũng được ái mộ!

 

Văn Phượng “Một nửa nanh cọp”

08-39-21_vn-phuong

 

Tốt nghiệp khoa diễn viên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, nữ diễn viên Văn Phượng lập tức có duyên với đạo diễn Việt Trinh. Sau hai bộ phim “Trở về” và “Vợ của chồng tôi”, đạo diễn Việt Trinh tiếp tục mời Văn Phượngđóng vai chính trong bộ phim “Một nửa nanh cọp”.

 

Đông Quân và “Dạ khúc”

08-39-21_dong-qun

 

Nam ca sĩ Đông Quân vừa ra mắt album “Dạ khúc” gồm 18 ca khúc, trong đó có những bài hát quen thuộc như “Đường xưa”, “Gặp nhau làm ngơ”, “Mênh mông tình buồn”. Nam ca sĩ Đông Quân từng đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2001, và đã có kinh nghiệm 15 năm trong nghề ca hát!

 

Thu Vũ có “Tiếng trống khuyến học”

08-39-21_thu-vu

 

Nhân dịp khai giảng năm học mới và mùa Trung Thu đang đến gần, Hoa hậu Đông Nam Á 2014 – Thu Vũ thực hiện chương trình từ thiện “Tiếng trống khuyến học” ở nhiều tỉnh thành. Đối tượng được thụ hưởng quà tặng từ “Tiếng trống khuyến học” là những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.

 

Kathy Uyên cùng xây “Căn hộ trong mơ”

08-39-21_kthy-uyen

 

Nữ diễn viên Kathy Uyên nhận lời làm host ( người dẫn dắt) cho chương trình “Căn hộ trong mơ”. Đây là phiên bản Việt của tiết mục “The Apartment” nói về kỹ năng trang trí nội thất, đã xuất hiện ở hơn 50 quốc gia. Hai cộng sự của nữ diễn viên Kathy Uyên là doanh nhân Hoàng Khải và kiến trúc sư Hữu Vinh.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm