| Hotline: 0983.970.780

Bí mật sức khỏe nguyên thủ: Bác sỹ Trung Nam Hải

Thứ Năm 30/07/2015 , 08:38 (GMT+7)

Những "vệ sỹ sức khỏe" của lãnh đạo Trung Quốc thường trực trong khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh phải trải qua quá trình tuyển lựa kỹ càng./ Sự “vắng mặt” của Putin

Không chỉ “đỉnh” về chuyên môn, họ còn phải biết tuân thủ luật im lặng, không được can dự vào những việc ngoài phạm vi công việc.

Tờ Asiaone dẫn nguồn từ Nhật báo Trung Quốc cho hay, một cuốn sách về các bác sỹ chuyên chăm sóc sức khỏe lãnh đạo Trung Quốc nhiều thời kỳ mới được tái bản.

“Vệ sỹ sức khỏe phía sau bức tường đỏ” (The health guards behind the red wall) là cuốn sách dựa trên các lời kể của một số bác sỹ chuyên chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả bác sỹ riêng của Chủ tịch Mao Trạch Đông, người đặt nền móng cho nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Vệ sỹ sức khỏe

Cái chết của một trong những lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhiệm Bật Thời, do xuất huyết não, tháng 10/1950, dẫn tới sự thành lập một đội bác sỹ đặc biệt thường trực trong khu nhà ở của các lãnh đạo cấp cao Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. (Tường bao của khu vực Trung Nam Hải, nằm kề Tử Cấm Thành, được sơn màu đỏ, cho nên cuốn sách mới sử dụng hình ảnh “phía sau bức tường đỏ”).

Phó Liên Chương, một trong số ít bác sỹ tu nghiệp ở phương Tây phục vụ trong Hồng quân công nông (tiền thân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) trong những năm 30 của thế kỷ trước, được chỉ định làm trưởng nhóm y bác sỹ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của 93 lãnh đạo, bao gồm tất cả thành viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức chính phủ.

Khởi đầu, tổ y tế này bị hạn chế về nhân sự cũng như trang thiết bị do điều kiện vật chất thiếu thốn. Nhiều bác sỹ phải kiêm luôn công việc của y tá. Tiến trình tuyển lựa nhân sự cho bộ phận y tế Trung Nam Hải cũng rất khắt khe: Bác sỹ và y tá không chỉ cần có kỹ năng nghề nghiệp đỉnh cao mà còn phải trung thành với chính phủ và chính thể.

Trong cuốn sách, bác sỹ Phó nói với nhân viên dưới quyền: “Cảnh vệ, vệ sỹ bảo vệ an toàn lãnh đạo và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ sức khỏe lãnh đạo. Chúng ta là những vệ sỹ về sức khỏe”.

Trong quá trình làm việc tại Trung Nam Hải, Phó và các đồng nghiệp phải tuân thủ một loạt các quy định về bảo mật. Ví dụ họ không thể giao thiệp với những người khác ngoài phạm vi công việc y tế hoặc tiết lộ nội dung công việc thậm chí cả với người thân trong gia đình. Khi nhiệm kỳ kết thúc, họ không được phép liên hệ trực tiếp với lãnh đạo.

Do tính chất công việc, nhiều bác sỹ xây dựng mối quan hệ thân thiết mang tính cá nhân với những vị lãnh đạo họ có dịp chăm sóc sức khỏe. Bác sỹ Vương Bân Hòa phục vụ Mao Chủ tịch từ năm 1945 đến 1954 với tư cách bác sỹ chính của ông.

Trong cuốn sách, bác sỹ Vương kể lại nhiều câu chuyện và những thói quen của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ví dụ như ông Mao thích trà đặc, thích ăn một số loại ngũ cốc khác thay vì gạo và môn thể thao ưa thích là bơi lội.

Từ Phong Sinh là y tá riêng của thủ tướng đầu tiên Chu Ân Lai từ năm 1964 cho đến khi Thủ tướng Chu chết vì ung thư năm 1976.

Sau bức tường đỏ

Theo hồi tưởng của họ Từ, tình trạng sức khỏe của ông Chu Ân Lai khá tốt trong giai đoạn trước khi diễn ra “Cách mạng văn hóa” (1966-1976) nhưng trong thập niên đầy biến động đó, Thủ tướng Chu rất lao lực, thời gian nghỉ ngơi, ngủ của ông giảm đáng kể và tình trạng này tàn phá sức khỏe của ông Chu.

13-43-23_chu-n-li
Thủ tướng Chu Ân Lai qua đời vì lao lực, theo lời các bác sỹ (Ảnh: britannica.com)

Ngay cả khi Thủ tướng Chu đã được thông báo mắc ung thư, ông vẫn tiếp tục làm việc ở mức nhiều nhất có thể, theo lời y tá Từ trong cuốn sách.

Sau này, Từ phục vụ Cốc Mục, Phó thủ tướng Trung Quốc trong những năm 80 của thế kỷ trước. Trong một chuyến công du của Phó thủ tướng Cốc diễn ra năm 1985, y tá Từ nhận thấy có vấn đề với đôi mắt của ông Phó thủ tướng và thúc giục ông Cốc ngay lập tức cho khám bệnh khi đoàn quay trở về Trung Quốc. Sau này người ta xác định nếu không khám sớm và xác định được vấn đề, Phó thủ tướng Cốc Mục đã có thể bị mù.

Các nhân viên y tế khác của Trung Nam Hải được đề cập trong cuốn sách bao gồm cả Bốc Triệu Hương, dược sỹ chính của phòng y tế; Ông Vĩnh Thanh, bác sỹ chính của tướng Chu Đức và Quách Tần Dĩnh, người chuyên phục vụ Đặng Tiểu Bình.

Cuốn sách lần đầu tiên được xuất bản năm 2011 và tái bản lần đầu hồi đầu năm 2015. Các cuộc phỏng vấn bác sỹ, y tá từng phục vụ lãnh đạo Trung Quốc nhiều thời kỳ do Mã Chí Hân, người sáng lập Red Wall Bio-Engineering, Cty có trụ sở tại Bắc Kinh thực hiện. Cty của Mã chuyên SX các sản phẩm dinh dưỡng và họ Mã có quan hệ với các y bác sỹ nói trên.

“Có khoảng 50 y bác sỹ phục vụ lớp lãnh đạo đầu tiên của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và chỉ còn khoảng 30 người còn sống”, Mã Chí Hân nói với Nhật báo Trung Quốc. “Kinh nghiệm của họ rất giá trị và cần phải được ghi chép lại”.

Tuy nhiên, đây không phải là cuốn sách đầu tiên ghi lại những gì mà bác sỹ Trung Nam Hải kể về lãnh đạo Trung Quốc cũng như thói quen, sở thích của họ và công việc của bác sỹ Trung Nam Hải.

Năm 1994, Lý Chí Thỏa, một trong các bác sỹ riêng của lãnh tụ Mao Trạch Đông từ năm 1954, đã cho xuất bản tại Mỹ cuốn sách “Bác sỹ riêng của Mao”, trong đó ông Lý, người học ngành y ở Australia, kể nhiều chi tiết gây tranh cãi về đời tư, thói quen, sở thích của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt ở phương Tây nhưng bị chính quyền Trung Quốc phản đối kịch liệt.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.