| Hotline: 0983.970.780

Bí mật sức khỏe nguyên thủ: Những bác sỹ Nhà Trắng

Thứ Hai 27/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Cho dù Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, trong chiến dịch tranh cử hoặc trên khoang máy bay chuyên cơ Không lực một, luôn có một bác sỹ của Nhà Trắng cận kề.

Mục đích để đề phòng từ những bất cẩn nhỏ nhất đến những sự cố thảm họa, theo CNN.

“Bác sỹ của tổng thống luôn ở cách ông vài mét”, Connie Mariano, bác sỹ của Nhà Trắng giai đoạn 1992-2001 nói.

Sức khỏe quốc gia

Bà Mariano điều hành bộ phận y tế của Phủ Tổng thống dưới thời ông Bill Clinton. Dưới quyền bà là năm bác sỹ quân y, năm y tá, năm trợ lý bác sỹ và một số nhân viên khác.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe tổng thống, bộ phận y tế Nhà Trắng còn chăm sóc sức khỏe các thành viên khác trong gia đình ông. Gia đình Phó tổng thống cũng được hưởng chế độ tương tự.

Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm y tế đối với hơn 1,5 triệu khách các loại, gồm cả những quan chức quốc tế hằng năm qua lại số 1600 đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Mỹ.

Văn phòng y tế của Nhà Trắng cũng gần như tương tự bất cứ phòng khám nào, trừ việc nó được đặt trong khuôn viên Nhà Trắng, theo lời bà Mariano.

Bộ phận này có các phòng khám riêng, các loại thuốc cơ bản, xe đẩy trong trường hợp khẩn cấp. “Nói chung là giống như một trung tâm cấp cứu khẩn cấp dạng mini”, bác sỹ Mariano nói.

Trên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, chiếc Không lực một, cũng được trang bị các thiết bị cấp cứu gồm một bàn phẫu thuật, hệ thống đèn phẫu thuật thường được cất trong khoang đặc dụng nhưng khi cần có thể được lắp đặt ngay chính giữa máy bay.

Không có quy trình tiêu chuẩn chọn lựa nào để trở thành bác sỹ của tổng thống hoặc thành viên đội y tế Nhà Trắng, tuy nhiên bác sỹ Lawrence Mohr, phục vụ hai đời tổng thống là Ronald Reagan và George H.W. Bush nói với CNN rằng “chủ động xin việc là cách tốt để bị loại”.

Các đời tổng thống Mỹ thường tự chọn bác sỹ riêng. Bác sỹ của tổng thống đầu tiên, George Washington, phục vụ lúc ông đương chức và cả khi ông nghỉ hưu là James Craig, một người bạn của gia đình.

Trong hai thập kỷ qua, bác sỹ của phủ tổng thống đều là người của quân đội.

Robert Gilbert, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học tổng hợp Đông Bắc ở Boston, Massachusetts, nói ông tin rằng vị trí phòng ốc của bộ phận y tế có vai trò quan trọng trong việc giữ sức khỏe cho tổng thống.

“Phòng y tế được đặt ở vị trí mà tổng thống hằng ngày phải đi qua để đến văn phòng của ông, nơi được gọi là Phòng Bầu dục”, Gilbert nói. “Vì thế họ luôn nhìn thấy tổng thống, biết được hôm đó ông trông có khỏe mạnh không”.

Sức ép đối với phòng y tế của Nhà Trắng trong việc giữ tổng thống luôn khỏe mạnh rất cao và một phần đến từ những lý do chính trị.

Tin tức về chuyện ốm đau ảnh hưởng đến tổng thống có thể để lại hậu quả nhiều mặt, từ ngoại giao, chính sách công và cả nền kinh tế.

Khi sức khỏe Tổng thống Reagan có vấn đề năm 1981, người ta đã phải chuẩn bị những bước đi nhằm tránh câu chuyện của Tổng thống Eisenhower lặp lại.
Ban giám đốc của Sở giao dịch chứng khoán New York đóng mọi giao dịch và Bộ Ngân khố Mỹ thông báo kế hoạch mua vào đồng dollar để bảo đảm tính ổn định của đồng tiền Mỹ ở nước ngoài.

Tổng thống luôn được công chúng theo dõi chặt chẽ.

Các vị tổng thống do vậy luôn được thiên hạ “khám bệnh”, Jerrold Post, giám đốc chương trình nghiên cứu tâm lý chính trị tại Đại học George Washington nói. “Mọi lời tổng thống nói đều bị người ta săm soi, từ những người ủng hộ, đối thủ chính trị trong và ngoài nước”.

Tin tức về cơn đau tim của Tổng thống Eisenhower xảy ra một ngày thứ Bảy năm 1955 khiến chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 6,5% vào ngày thứ Hai.

Tu chính án 25

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tổng thống không thể đảm đương được công việc vì lý do “thể chất hoặc tinh thần”?

Sau một con đau tim năm 1957, Tổng thống Eisenhower đã mở đường, theo Hiến pháp Mỹ, cho việc chuyển giao quyền lực tạm thời vào tay phó tổng thống.

 Năm 1967, tu chính án thứ 25 được thông qua, quy định sự kế tục quyền lực của Nhà Trắng và cho phép phó tổng thống thay thế nếu tổng thống vì lý do nào đó mất năng lực điều hành.

Định nghĩa về “mất năng lực” là không rõ ràng và các quyết định dẫn đến tu chỉnh luật đã được tranh luận giữa các thành viên chính phủ, các cố vấn chính trị và cả những người phụ trách y tế của phủ tổng thống.

Tu chính án nói trên có thể đẩy các bác sỹ Nhà Trắng vào một tình huống cực kỳ không thoải mái.

“Vậy thì bác sỹ phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của ai”, Post đặt vấn đề. “Phải chăng ông ta phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân mà ông ta đang điều trị? Hay người chiếm giữ vị trí của tổng thống? Hay với công chúng Mỹ? Và ông ta có thể chịu trách nhiệm đồng thời với cả ba nhiệm vụ cùng lúc không?”.

Hơn nữa, các sử gia và truyền thông sẽ giám sát kỹ, săm soi mọi quyết định từ bác sỹ của tổng thống trong việc xử lý tình trạng bệnh tật hay sự hồi phục của người bệnh.

Đã có những sử gia chỉ trích chính quyền Reagan đã không viện dẫn tu chính án 25 khi Tổng thống Reagan bị bắn và phải trải qua quá trình hồi phục sau khi chịu nhiều cuộc phẫu thuật.

“Tôi nghĩ lẽ ra tu chính án 25 đã phải được viện dẫn để thực thi”, Gilbert nói. “Có thời điểm từ 10-15 giờ, Tổng thống Reagan không thể hành động phản ứng nếu có một cuộc khủng hoảng xảy ra. Ông ta hoàn toàn không còn khả năng truyền thông điệp. Ông ta bị gây mê trong ba giờ và rồi còn phải ở trong phòng hồi phục”.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm