| Hotline: 0983.970.780

Bí mật sức khỏe nguyên thủ: Sự “vắng mặt” của Putin

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:20 (GMT+7)

Thời gian nắm quyền của ông trên cương vị Thủ tướng và Tổng thống Nga kéo dài suốt từ năm 1999 đến nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chính vì vậy, mọi thông tin về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này, luôn là thứ được săn lùng.

Vladimir Putin là nhân vật chính trị nổi bật, có thể nói là nổi bật nhất tại Nga thời kỳ hậu Xô - Viết.

Hồi đầu tháng 3/2015, Tổng thống Nga không xuất hiện trước công chúng trong một tuần lễ và hủy bỏ một loạt cuộc gặp quan trọng. Sự kiện này gây ra đủ loại đồn đoán, theo hãng tin Sky News.

Tổng thống “không xuất hiện”

Sức khỏe của tổng thống Putin là một vấn đề nhạy cảm bởi tổng thống đứng đầu nhà nước, kiêm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, chịu trách nhiệm về kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Các quan chức điện Kremlin đã bác bỏ thông tin nói rằng ông Putin bị ốm giữa lúc có đủ loại thông tin dạng “rỉ tai” về sức khỏe của Tổng thống Nga.

Tính ra, ông Putin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc gặp với Thủ tướng Ý Matteo Renzi tại Matxcơva ngày 5/3. Hai sự kiện cấp nhà nước cũng bị hoãn lại.

Không những thế, một chuyến công du đã lên kế hoạch tới Kazakhstan bị đình hoãn. Một quan chức Chính phủ Kazakhstan nói với hãng tin Reuters với điều kiện giấu tên: “Có vẻ như ông Putin bị ốm”.

Sự kiện thứ hai cũng không kém phần quan trọng: một buổi lễ chính thức sáp nhập vùng Nam Ossetia, từng là tỉnh tự trị của Gruzia. Chính từ sự kiện vùng đất này tuyên bố độc lập và các phản ứng tiếp theo dẫn tới cuộc chiến ngắn ngủi Nga -Gruzia năm 2008.

Tuy nhiên, buổi lễ bị hoãn lại trong một thông báo ngắn trong khi đoàn đại biểu Nam Ossetia đã tới Matxcơva.

Nhà lãnh đạo Nga cũng không xuất hiện tại một buổi mit-tinh của Cơ quan An ninh liên bang, sự kiện ông thường tham dự.

“Không cần thiết phải lo lắng, ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh”, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov nói với Đài Phát thanh Tiếng vọng Matxcơva.

Ông nói thỏa thuận với Nam Ossetia sẽ được ký vào tuần kế tiếp và cũng nói “tổng thống không có kế hoạch tham dự sự kiện của Cơ quan An ninh liên bang”. “Vâng, ông ấy thường có mặt tại cuộc mít-tinh đó. Nhưng năm nay tổng thống không có kế hoạch tới dự”.

Phóng viên hỏi liệu ông Putin có còn bắt tay chặt được không, ông Peskov cười và nói: “Bàn tay (tổng thống) sẽ bóp gãy tay anh”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Nga từ chối câu hỏi khi nào ông Putin lại xuất hiện trước công chúng. “Ông ấy luôn phải họp”, ông Peskov nói với Reuters. “Ông ấy có các cuộc họp ngày hôm nay, ngày mai. Tôi không biết cuộc họp nào chúng tôi có thể công khai”.

10-43-50_136334127
Ông Putin thường xuyên xuất hiện với hình ảnh cường tráng, cơ bắp

Trong lúc đó, trung tâm báo chí điện Kremlin tung ra những hình ảnh ông Putin gặp thống đốc vùng Karelia, nhưng nhiều hãng tin nói cuộc gặp đã diễn ra ngày 4/3, trước cả cuộc gặp của Tổng thống Nga với Thủ tướng Ý.

Người ta càng có thêm lý do để đồn đoán khi tờ báo kinh doanh RBK của Nga nói các đoạn video Tổng thống Nga chúc mừng nhân ngày Quốc tế phụ nữ được đưa lên website của điện Kremlin hôm 8/3, được thu hình trước đó, ngày 5/3.

Ông Putin nổi tiếng là ít khi đi nghỉ hoặc cũng hiếm khi bỏ các sự kiện cấp cao vì bệnh tật.

“Lãnh đạo cơ bắp”

Ngoài việc giữ trọng trách trong Chính phủ Nga, chuyện sức khỏe của ông Putin càng gây tò mò khi trong nhiều năm, Tổng thống Nga luôn tỏ cho thiên hạ thấy ông là người khỏe mạnh về thể chất, một tổng thống đầy cơ bắp.

Ông thường xuyên xuất hiện trong những tấm ảnh khi thì đi săn, bơi dưới sông, cưỡi ngựa không yên, lái máy bay phản lực và còn được nói là cứu một người quay phim khỏi cuộc tấn công của hổ.

Toàn là những việc cần đến sức khỏe.

Có một số người cho rằng đó là sự tương phản cố ý trước một người tiền nhiệm có nhiều vấn đề về sức khỏe như ông Boris Yeltsin, hay những lãnh đạo tuổi già sức yếu của Liên Xô những năm 80 của thế kỷ trước.

Tuy điện Kremlin nói Tổng thống Nga vẫn khỏe, nhưng chỉ ít ngày sau đó, một tờ báo của Áo tường thuật rằng Tổng thống Nga có vấn đề ở lưng và một chuyên gia chỉnh hình ở Vienna, thủ đô Áo đã bay qua Matxcơva chữa trị cho Tổng thống Nga, theo hãng Reuters.

Tờ Kurier không nêu danh tính vị bác sỹ hay nêu nguồn tin trong khi đồn đoán về sức khỏe Tổng thống Nga râm ran khắp nơi và không rõ ông đang ở chỗ nào.

Đồn đại về sức khỏe của ông Putin bắt đầu nổi lên năm 2012 khi Tổng thống Nga hủy bỏ một loạt chuyến đi và ông xuất hiện với dáng đi tập tễnh, nhưng điện Kremlin nói đó là một chấn thương trong khi chơi thể thao, theo Sky News.

Vào tháng 10/2012, người phát ngôn của ông Putin nói các nhà báo “đóng cái bẫy lại” sau khi có một bài báo viết tổng thống có thể bị ung thư tuyến tụy.

Chấn thương hay vấn đề ở lưng của ông Putin không phải bây giờ mới có thông tin.

Tháng 8/2013, bác sỹ của Tổng thống Nga tuyên bố với báo chí ông Putin đang trong tình trạng sức khỏe tốt và chấn thương ở lưng, được thông báo từ năm 2012, không phải là vấn đề.

Trong một cuộc phỏng vấn xuất hiện trước sinh nhật lần thứ 61 của Tổng thống Nga vào tháng 10, bác sỹ Sergei Mironov nói với tạp chí Itogi rằng tổng thống vẫn cường tráng nhờ tập thể thao và rằng tổng thống thích dùng các phương thuốc cổ truyền hơn là uống thuốc tây.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm