| Hotline: 0983.970.780

Bị phát hiện, trộm đêm rút súng bắn chủ nhà

Thứ Hai 25/04/2011 , 14:50 (GMT+7)

Bị phát hiện ăn trộm, tên trộm vật lộn với chủ nhà để thoát thân. Thấy tình thế nguy hiểm, hắn rút súng bắn chỉ thiên rồi bỏ chạy.

Bị phát hiện ăn trộm, tên trộm vật lộn với chủ nhà để thoát thân. Thấy tình thế nguy hiểm, hắn rút súng bắn chỉ thiên rồi bỏ chạy.

Ngày 24/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội cho biết đang phối hợp với CA Q. Long Biên, Hà Nội điều tra một vụ trộm sử dụng súng trái phép để đe dọa chủ nhà rồi trốn thoát.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, tại nhà anh Nguyễn Xuân Hưng (SN 1961, ở tổ 26, phường Bồ Đề, Q. Long Biên) phát hiện 1 đối tượng vào sân của gia đình định trộm xe máy, gia đình anh Hưng lập tức hô hoán. Đồng thời anh Hưng đuổi bắt đối tượng, hai bên vật lộn trong sân. Thấy tình thế khó thoát, đối tượng dùng vật cứng đập vào đầu anh Hưng. Sau đó, hắn rút súng bắn chỉ thiên rồi bỏ chạy.

Qua nghiệm thu hiện trường, CA quận Long Biên đã thu 3 viên đạn chì. Theo nhận định ban đầu, khả năng đối tượng dùng súng tự chế để phòng thân khi đi ăn trộm.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội cũng nhận được tin báo từ Công an quận Hoàng Mai cho biết, khoảng 1h45 cùng ngày, một lái xe taxi hãng Mai Linh mang biển kiểm soát 29Z - 2234 đã bị kẻ gian dùng dao đâm từ phía sau để cướp xe.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Điệp (22 tuổi), ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan công an, anh Điệp cho biết khoảng thời gian trên anh nhận chở một thanh niên từ phố Bùi Thị Xuân đi lòng vòng đến siêu thị Big C (ở tổ 36 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Khi đến đoạn trên, người thanh niên trên bảo anh Điệp dừng lại. Lợi dụng lúc anh Điệp mất tập trung, hắn đã rút dao đâm vào vai phải anh Điệp gây thương tích và cướp 1,6 triệu đồng.

Dù bị thương song anh Điệp vẫn lấy tuýp nước trong xe đánh lại, tên cướp bỏ chạy đến ngõ 51 Lương Khánh Thiện rồi lên xe taxi khác chạy thoát.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm