| Hotline: 0983.970.780

Bị tát tai, rút dao đâm chết chủ

Thứ Năm 02/07/2015 , 11:35 (GMT+7)

Bị chủ quán cà phê tát tai vì làm việc không vừa ý, Linh rút dao đâm anh này thiệt mạng.


Trần Văn Linh tại công an. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Bình Dương bắt Trần Văn Linh (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Linh là nhân viên quán cà phê ở khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Sáng 23/6, anh ta làm việc không đúng ý của chủ quán Nguyễn Văn Như (32 tuổi, quê Long An) nên hai bên xảy ra cãi vã.

Bị chủ quán tát tai, Linh tức giận rút dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của anh Như rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.