| Hotline: 0983.970.780

Bị tàu lạ tấn công: Một tàu ngư dân Sông Đốc chìm ngoài khơi

Thứ Năm 03/11/2011 , 09:27 (GMT+7)

Nguồn tin từ Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan này đang điều tra, xác minh để làm rõ vụ tàu lạ đâm chìm tàu của ngư dân Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra vào ngày 31/10.

Chiều 2/11, nguồn tin từ Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan này đang điều tra, xác minh để làm rõ vụ tàu lạ đâm chìm tàu của ngư dân Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra vào ngày 31/10.

Theo trình báo của bà Trần Hồng Tươi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, vào ngày 31/10 tàu cá của bà có 9 thuyền viên hành nghề giã cào đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam thì bất ngờ bị 1 tàu lạ đâm thẳng vào khiến tàu cá của bà chìm trên biển, đến nay vẫn chưa vớt được xác tàu. Rất may thời điểm bị tàu lạ tấn công, cả 9 ngư phủ có mặt trên tàu đã nhảy xuống biển thoát thân. Sau đó, được một tàu đánh bắt của ngư dân Sông Đốc cứu vớt và đưa vào bờ.

Ngoài ra, chỉ trong vòng 2 ngày (30 và 31/10) trên vùng biển Tây xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến 1 ngư phủ tử vong, 2 ngư phủ khác mất tích. Cụ thể, ngày 30/10, ngư phủ Phạm Văn Hùng, là thuyền viên của tàu cá do ông Nguyễn Văn Chánh (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) làm chủ. Khi tàu đang đánh bắt trên biển thì anh Hùng trượt chân gơi xuống biển mất tích.

Một trường hợp khác cũng mất tích trên biển là ngư phủ Phạm Minh Giang (27 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau), đi nhờ trên tàu cá của ông Nguyễn Tấn Hải (ngụ An Sơn, Kiến Hải, Kiên Giang) vào bờ thăm gia đình. Khi còn cách đất liền khoảng 30 hải lí thì Giang tự ý nhảy xuống biển và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Trong ngày 31/10, 2 tàu cá do ông Hứa Hoàng Hiển, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu làm chủ đang neo đậu cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 18 hải lí thì thuyền viên Nguyễn Văn Út (42 tuổi) bị rơi xuống biển và bị hai tàu của ông Hiển ép tử vong.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất