| Hotline: 0983.970.780

Bị thép đè chết vì xe tải vỡ thùng

Thứ Sáu 15/01/2010 , 09:59 (GMT+7)

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường Ngô Gia Tự, đoạn qua chợ Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) khiến một người chết thảm, đoàn xe kéo dài hơn 2km ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ.

Khoảng 13h30 chiều 14/1, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường Ngô Gia Tự, đoạn qua chợ Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) khiến một người chết thảm, đoàn xe kéo dài hơn 2km ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ.

Trong lúc lưu thông trên đường, xe tải hạng nặng (BKS 29N- 6999, BS thùng xe: 29R- 0404) chở một khối lượng lớn thép cuộn đã bị đứt dây chằng, vỡ thùng khiến hàng chục cuộn thép rơi xuống đường, lăn tròn khắp nơi làm những người qua đường hết sức kinh hãi.  

Hàng chục khối thép này đè gãy cả cột điện, có cuộn văng xa gần 50m mới chịu dừng lại

 

Nạn nhân xấu số là một phụ nữ bán kính dạo bên vỉa hè (hiện chưa xác định được danh tính). Khi thấy một cuộn thép nặng hàng tấn đang lăn về phía mình, người phụ nữ đó đã bỏ chạy xuống bãi cỏ cách xa hiện trường vụ tai nạn khoảng 20m.

Thế nhưng, cuộn thép vẫn lăn đến, đè lên toàn bộ phần đầu và vai người xấu số. Những người gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vẫn không kịp. Tài xế xe tải cũng bỏ trốn ngay sau đó.

Tại hiện trường, những cuộn thép khác nằm lăn lóc khắp nơi, đè gãy nghiêng cột điện, thậm chí có cuộn lăn xa gần 50m mới chịu dừng lại sau khi đã đâm vào bức tường của một công ty.

Anh Hiền (bảo vệ công ty Nam Hải) đang đứng gần đó cho hay: “Lúc tai nạn xảy ra, những người đứng xung quanh hoảng loạn chạy tứ tung để tránh mấy cuộn thép, có người đi xe máy đã phải lao vào vệ đường mới thoát khỏi đống sắt kinh khủng đó”.

Tại hiện trường, phải gần 1h sau khi tai nạn xảy ra mới thấy lực lượng CSGT có mặt. Tuy nhiên, lúc này đoàn xe đã ùn tắc khá dài, việc phân luồng cho các xe lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 18h cùng ngày, địa điểm xảy ra tai nạn càng trở nên tắc nghẽn với số lượng hàng trăm xe nối dài. Công an huyện Đông Anh đã phải điều tới 3 xe cẩu các loại để vận chuyển chiếc xe gây tai nạn và những cuộn thép về trụ sở.

Vụ tai nạn hy hữu vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Đông Anh tiến hành điều tra làm rõ.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm