| Hotline: 0983.970.780

Bị “thôi miên” tự lấy tiền đưa cho kẻ lừa đảo

Thứ Sáu 20/09/2013 , 09:19 (GMT+7)

Nhiều người dân ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa phản ánh, những ngày qua một số gia đình trong xã bị kẻ gian dùng hình thức “thôi miên” để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa
Nhiều người dân ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa phản ánh, những ngày qua một số gia đình trong xã bị kẻ gian dùng hình thức “thôi miên” để chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của gia đình ông Nguyễn Văn Duệ, thôn Nguyên Hưng, xã Thiệu Nguyên, mấy hôm trước có một thanh niên lạ mặt đến nhà có ý muốn bán cho ông cuộn dây điện với giá 700.000đ, trong khi giá trên thị trường cuộn dây điện đó khoảng 2 triệu đồng.

Đối tượng này cho biết, cuộn dây điện này là đồ ăn cắp của công ty nên bán giá “mềm”. Một lúc sau khi tiếp cận với đối tượng, ông Duệ như mê man, rồi vào nhà lấy toàn bộ số tiền 3,5 triệu đồng đưa cho kẻ gian. Khi ông tỉnh lại thì kẻ gian đã biến mất cùng số tiền kể trên.

Một “khổ chủ” khác là gia đình anh Nguyễn Hưng, ở thôn Nguyên Thịnh. Theo anh Hưng, một nam thanh niên đi xe máy đến nhà, nói với mẹ anh Hưng là bạn của con trai bà. Người này nói bà cụ đưa đồ cổ ra cho xem, ban đầu bà nói không biết, phải chờ con về.

Tuy nhiên, sau một lúc nói chuyện, không hiểu sao bà lại vào nhà lấy 5 triệu đồng và toàn bộ đồ cổ gia truyền của gia đình như 5 chiếc đĩa cổ, một bát sứ cổ có đường kính khoảng 25cm với nhiều hoa văn do tổ tiên để lại… đưa cho kẻ gian.

Ông Nguyễn Công Lợi, Trưởng Công an xã Thiệu Nguyên cũng đã xác nhận về hai vụ lừa đảo bằng hình thức “thôi miên” vừa diễn ra trong mấy ngày qua trên địa bàn xã.

Trước tình trạng trên, Công an xã Thiệu Nguyên đã cho phát các bản tin trên đài truyền thanh xã về hiện tượng này để giúp người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, yêu cầu người dân nếu phát hiện người lạ có dấu hiệu khả nghi hay những hành động tương tự báo ngay đến công an hoặc chính quyền xã.

Trước đây, cũng đã xảy ra một số vụ lừa đảo với hình thức chủ yếu là mua hàng giá trị thấp nhưng trả tiền mệnh giá cao để chờ “khổ chủ” trả lại hoặc đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ rồi chiếm đoạt tài sản.

(Theo DT)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm