| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Hà Nội: Việc nhỏ không giải quyết nhanh có thể nảy sinh vấn đề lớn

Thứ Tư 26/04/2017 , 07:15 (GMT+7)

Trước kiến nghị cử tri về đất đai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhắc nhở, từ những việc nhỏ nhưng nếu không được giải quyết nhanh, tích cực thì có thể nảy sinh thành vấn đề lớn.  

Chiều 25/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và tổ đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri Thị xã Sơn Tây. Tại đây, cử tri Thị xã Sơn Tây đề nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ranh giới đất đai giữa địa phương với quân đội, cũng như thúc đẩy tiến độ một số dự án treo.

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội
 
Theo ông Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây việc tranh chấp đất đai giữa người dân và một số đơn vị quân đội đã xảy ra. Thanh tra thành phố cũng đã có kết luận, nhưng chưa được các đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, vấn đề liên quan đất đai, từ những việc nhỏ nhưng nếu không được giải quyết nhanh và tích cực thì nó có thể nảy sinh thành vấn đề lớn.

Trước kiến nghị cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo thành phố để phối hợp cùng Bộ Quốc phòng giải quyết.

Liên đến việc lập lại trật tư đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề cập vấn đề tam cấp của nhiều căn nhà tồn tại bất cập do quy hoạch đường phố. Bí thư Hà Nội nêu rõ quan điểm, biện pháp chính để xử lý bậc thềm là tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự phá dỡ.

“Nếu làm vừa phải, để đảm bảo đáp ứng được việc đi lại của người dân thì chấp nhận, chứ không xử lý quá cứng nhắc. Nhưng nếu trường hợp quá đáng, tam cấp chiếm đến 2/3 hè đường thì làm sao chấp nhận được”, ông Hoàng Trung Hải nói.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.