| Hotline: 0983.970.780

Bị tố sống bầy đàn

Thứ Tư 14/12/2011 , 10:31 (GMT+7)

Những ngày đầu năm 2008, cái tên Trần Quán Hy xuất hiện trên báo chí Hồng Kông (Trung Quốc) nhiều hơn bất cứ ai. Một nam diễn viên xứ Cảng thơm gốc Canada sở hữu tới hơn 1.000 ảnh “nóng” của các nữ diễn viên tên tuổi Hồng Kông.

Nam diễn viên Trần Quán Hy
Những ngày đầu năm 2008, cái tên Trần Quán Hy xuất hiện trên báo chí Hồng Kông (Trung Quốc) nhiều hơn bất cứ ai. Một nam diễn viên xứ Cảng thơm gốc Canada sở hữu tới hơn 1.000 ảnh “nóng” của các nữ diễn viên tên tuổi Hồng Kông.

>> Xã hội đen chi phối
>> Ẩn sau hào quang của “sao” Hoa ngữ

Scandal sex gây chấn động

Hồi tháng 1/2008, giới điện ảnh Hồng Kông rúng động sau khi hơn 200 bức ảnh giường chiếu giữa Trần Quán Hy, nam diễn viên trẻ đang lên, chụp cùng Chung Hân Đồng - người luôn được coi là “Ngọc nữ” của vô số nam nữ thanh niên và thiếu niên.

Chỉ trong một tuần sau đó, liên tiếp những nữ diễn viên lâu nay được tiếng “trong sạch, thánh thiện” như Trương Bá Chi, Trần Văn Viên, Nhan Dĩnh Tư đều xuất hiện trong những bộ ảnh “không thể trần trụi hơn” cùng “nam diễn viên chính” Trần Quán Hy. Ít nhất 1.300 bức ảnh chụp các tư thế của Trần Quán Hy và những nữ diễn viên nói trên trở thành mục tiêu săn lùng và được xem nhiều nhất trên các trang diễn đàn trực tuyến và những trang web “đen”.

Ước tính có hàng chục vụ biểu tình quy mô từ vài trăm người tới cả nghìn người diễn ra trên khắp nơi ở Hồng Kông và Đại lục. Cảnh sát Hồng Kông sau đó vào cuộc điều tra trong khi giới nghệ sỹ hứng chịu vô vàn lời chỉ trích về lối sống “hoang dã”.

Chung Hân Đồng, từ hình tượng “Ngọc nữ” trong ca hát, điện ảnh cho tới ngày nay vẫn chưa thể đóng phim, hay cất giọng hát trong bất cứ chương trình nghệ thuật chính thức nào. Lý do, một tuần sau sự việc, có hàng triệu comment (ý kiến) của độc giả gửi tới Đài truyền hình Hồng Kông và các đài truyền hình hoa ngữ đề nghị cấm Chung lên sóng.

Báo Chinadaily dẫn nguồn điều tra xã hội học cho hay, giới phụ huynh Hồng Kông và Đại lục “sẵn sàng làm mọi việc” để Chung không làm cho đầu óc con cái họ “đen tối trước tuổi, buông thả theo dục vọng”. Trương Bá Chi, nữ diễn viên từng được coi là thay thế cho “cây đa cây đề” Củng Lợi cũng bị chồng bỏ.

Hận tình, trả thù đời

Những trang web chuyên đưa tin về giới nghệ sỹ Hồng Kông như Làn sóng mới, Sohu, QQ, tom.com ... đều đăng bài viết “mổ xẻ” việc Trần Quán Hy vì sao anh ta có lắm “chân dài”. Trần kể rằng, anh ta hận nhất là bố mẹ ly hôn, sau đó là việc cô người yêu từng "lên giường" với người bạn thân nhất của Trần. Sau đó, để trả thù đời, các cô gái đẹp trở thành mục tiêu trong trò chơi "săn gái" mà anh ta tỏ ra vô cùng thích thú.

Nhiều tiền, đẹp trai chính là vũ khí giúp Trần Quán Hy liên tục thắng lớn trong "trò chơi" này. "Trò chơi" càng sôi động hơn kể từ khi Trần Quán Hy gia nhập làng giải trí. Anh thay người yêu như tay áo. Từ các minh tinh đến vợ, thậm chí con gái các đại gia cũng đều "qua tay" Trần Quán Hy.

Năm 2003, Trương Bá Chi rơi vào vòng tay Tạ Đình Phong khiến Trần Quán Hy càng ham muốn "săn gái". Theo tính toán chưa đầy đủ, khoảng 23 mỹ nhân từng "hết mình" với Trần Quán Hy. Họ đều là các ngôi sao nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi, Trần Văn Viên, Nhan Dĩnh Tư, Maggie Q - Lý Mỹ Kỳ, Tiêu Á Hiên, Thái Y Lâm, Đặng Lệ Hân... Khi được hỏi môn thể thao yêu thích là gì, Trần không ngần ngại trả lời: "Lên giường".

Nhưng sau vụ scandal sex chấn động Hồng Kông năm 2008, không chỉ những “chân dài” nêu trên bị khán giả ghẻ lạnh mà ngay cả Trần cũng phải tuyên bố vĩnh viễn không đặt chân vào làng giải trí.

Thủ phạm tung ra bộ ảnh “nóng” là Kira – cái tên một thời gây sóng gió cho giới cảnh sát và cư dân mạng Hoa ngữ. Tòa án Hồng Kông tuyên phạt 14 năm tù vì tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Tuy nhiên, có rất nhiều cư dân mạng cho rằng Kira chỉ là “con tốt thí” cho “chủ tướng” Trần Quán Hy – kẻ chủ ý tung ra bộ ảnh “nóng”.

Điều này được cho là có cơ sở, bởi Trần từng viết trong nhật ký rằng, anh ta căm ghét những nữ diễn viên xinh đẹp nhưng lẳng lơ, những nam diễn viên “nhờ may mắn” mà thành công hơn anh ta. Sẽ có một ngày, tất cả phải khuất phục trước Trần.

Những nữ diễn viên châu Á từng điêu đứng vì ảnh “nóng”

Diễn viên Kim Hee Sun: Mỹ nhân số một Hàn Quốc từng bị ép chụp ảnh nude trong một lần đến Nam Phi tham dự một chương trình thời trang. Nữ diễn viên không hề hay biết trong hợp đồng có điều khoản quy định cô phải thực hiện một số bức ảnh nude. Cô vẫn phải làm theo yêu cầu vì nếu không sẽ phải bồi thường số tiền lớn. Sau khi chụp xong bộ ảnh, Kim Hee Sun và quản lý đã làm hết sức để ngăn chặn những bức ảnh bị phát tán vì điều đó có thể hủy hoại danh tiếng của cô.

Người mẫu Địch Lăng: Siêu mẫu xe hơi nổi tiếng của Trung Quốc từng định tự tử sau khi đoạn phim nóng của cô với bạn trai bị tung lên mạng hồi tháng 2/2010. Chỉ hai tháng sau vụ bê bối, cô trở lại với các hợp đồng quảng cáo, trình diễn và còn gây sốt hơn trước.

Ca sỹ Trịnh Phàm: Cô từng khá nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp. Năm 2005, đoạn phim cấp ba có tên Dream China của cô bị phát tán. Trịnh Phàm còn chụp một loạt ảnh cho tạp chí với độ nóng quá đà, bị đánh giá là hư hỏng, hoàn toàn thay đổi so với hình tượng trong sáng trước đó. Sau đó, cô ký hợp đồng với một công ty nhỏ và chuyển sang đóng phim sex. Cũng từ đó tên tuổi của nữ ca sĩ ngày càng chìm nghỉm.

Diễn viên Kim Ah Joong: Diễn viên Sắc đẹp ngàn cân (Hàn Quốc) chưa từng xác nhận những bức ảnh bán nude bị tung lên mạng năm 2009 là của mình. Cô và công ty quản lý tỏ rõ sự bất bình và đòi gỡ những bức ảnh xuống. Tuy nhiên, hầu hết những người đã xem qua ảnh đều cho rằng cô gái trong ảnh là Kim Ah Joong. Sau vụ việc, Kim Ah Joong đã tạm im lặng một thời gian để tránh mọi tác động không hay đối với tên tuổi của mình.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm