| Hotline: 0983.970.780

Biển người đổ về Đà Lạt

Thứ Hai 30/12/2013 , 10:30 (GMT+7)

Những ngày vừa qua, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thu hút một lượng khách khổng lồ đến tham quan, đỉnh điểm là tối 27/12, khi Festival Hoa Đà Lạt được chính thức khai mạc.

Với 3 sự kiện chính gồm Festival Hoa Đà Lạt 2013; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Công bố Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt, những ngày vừa qua, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thu hút một lượng khách khổng lồ đến tham quan, đỉnh điểm là tối 27/12, khi Festival Hoa Đà Lạt được chính thức khai mạc.

Những tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, chợ đêm Đà Lạt, Chu Văn An, Lê Đại Hành… luôn chật kín du khách dù thời tiết giá lạnh, bên cạnh đó, những tuyến phố này đều cấm xe cộ và chỉ dành cho người đi bộ.

Ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, năm 2013, Đà Lạt đã đón hơn 4,3 triệu du khách và dự tính trong năm tới sẽ đón trên 5 triệu lượt du khách tới thăm TP này.

Để có được buổi lễ khai mạc mang đậm bản sắc Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời và huy động hơn 1.700 diễn viên tham gia biểu diễn trong các hoạt động, hầu hết là diễn viên của 5 đoàn nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Đăc Lăk, Gia Lai, Đăk Nông, Kon Tum và đoàn dân tộc Kơ Ho của Lâm Đồng.

Mỗi đoàn có 40 nghệ nhân, riêng đoàn Lâm Đồng có 270 nghệ nhân. Ngoài ra, còn có 220 diễn viên chuyên nghiệp và hơn 1.000 diễn viên không chuyên của các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn TP Đà Lạt.


Du khách háo hức với Hoa Đà Lạt

Hầu hết hoa được đem ra trưng bày đều là “đặc sản” riêng của Đà Lạt, những người dân từ làng hoa Thái Phiên, Hà Đồng, Vạn Thành đều ráo riết chuyển hoa vào nội thành và không quên giới thiệu đến du khách những tour du lịch khám phá những làng hoa nơi đây. Ngoài ra, các loại hoa đẹp của địa phương cũng như từ nhiều vùng miền trong cả nước hội tụ về vùng đất này, được trưng bày triển lãm trang hoàng theo nhiều kiểu dáng khác nhau, khoe sắc trong giá lạnh Đà Lạt.

Song song, các dịch vụ du lịch thăm thú sản vật mang đặc trưng của du lịch Đà Lạt như hái dâu tây ngay tại vườn, mua đặc sản như trà atiso, rau sạch Đà Lạt, đi chơi rừng thông, thăm thú Langbiang… cũng được nhiều khách du lịch hào hứng.

Cùng với Festival Hoa Đà Lạt, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng diễn ra song song, như: Carnaval Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN và Hoa Đà Lạt; Tọa đàm về Hoa Đà Lạt và Du lịch… Cũng trong dịp này, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL)  phối hợp với Sở VHTTDL Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể “Sử thi Tây Nguyên” đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài những hoạt động chính đó, du khách tham gia Tuần lễ Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng còn được hòa mình vào chính những hoạt động do chính người dân bản địa tổ chức. Ở sân khấu chính ngoài trời, các ca sĩ không chuyên, nhóm nhảy của giới trẻ Đà Lạt… luôn biểu diễn và mang đến cho khách du lịch những tiết mục hấp dẫn.

Đặc biệt hơn, trong tối 28/12, hàng nghìn bạn trẻ Đà Lạt đã tụ tập trước Phố đi bộ và có màn nhảy tập thể kéo dài gần 30 phút với những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương Việt Nam. Màn biểu diễn diễn này đã lôi kéo không ít khách du lịch nước ngoài cùng tham gia, nhiều khách du lịch nước ngoài đã nhắn nhủ, có dịp sẽ tới du lịch vào những dịp Lễ Tết như thế này.

Theo người dân nơi đây, Festival Hoa Đà Lạt cũng là sự kiện mở màn cho nhiều hoạt động khác nhau kéo dài cho đến Tết Âm lịch, đây cũng là thời điểm rộn ràng nhất của các hoạt động du lịch tới thành phố ngàn hoa.

Để đáp ứng lượng khách du lịch tới Đà Lạt ngày một đông Đà Lạt, TP Đà Lạt đang tiến hành nâng cấp trên 600 cơ sở lưu trú và 32 điểm du lịch, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến với TP Đà Lạt.

Lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt sẽ diễn ra vào tối mai (31/12), hứa hẹn một đêm hội với đa màu sắc, hòa cùng với không khí chào đón năm mới của người dân nơi đây cũng như của khách du lịch.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất