| Hotline: 0983.970.780

Biển Sầm Sơn náo loạn vì vụ người làm chém chủ

Chủ Nhật 13/06/2010 , 19:47 (GMT+7)

Trong lúc túng phẫn uất, tên sát thủ cũng đã dùng dao cứa cổ tự sát.

Nhà hàng Thanh Hợi, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Nhiều nhát dao chí mạng chém xối xả vào người bà Trương Thị Thanh (SN 1966, ở số 43, đường Thanh Niên, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa) chết ngay tại chỗ. Trong lúc túng phẫn uất, tên sát thủ cũng đã dùng dao cứa cổ tự sát.

Kẻ  gây ra vụ án mạng kinh hoàng, làm náo loạn cả vùng biển Sầm Sơn vào sáng ngày 11/6, là Lường Ngọc Chung (SN 1975,ở Thôn Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, Sầm Sơn). Chung đã gắn bó với nhà bà Thanh, ông Hợi gần mười năm nay kể từ khi chưa lấy vợ. Bà Thanh giao Chung quản lý toàn bộ khu nhà nghỉ 5 tầng, nằm toạ lạc trên “khu đất vàng” có địa chỉ ở 43, đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn- TX Sầm Sơn.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong thời gian gần đây, Chung thường hay rượu chè say sưa.

Tối  10/6, Chung ăn cơm với nhóm người làm việc rồi đi chơi đến sáng mới về. Gọi cửa nhiều lần không được, Chung quát nạt nhân viên làm cùng và lớn tiếng cãi cõ nhiều người đang làm việc tại đây.

Nghe ồn, bà Thanh từ phòng ngủ đi xuống cầu thang phía dưới tầng 1 thì thấy Chung đang kiếm cớ gây gổ với người giúp việc nên có ngăn cản. Bà Thanh vừa nói xong thì Chung chạy vào bếp cầm con dao thái xông lại chém ngang cổ, tiếp đó tên Chung chém liên tục nhiều nhát vào đầu bà Thanh.

Liền lúc đó, cháu Phan Thị Hương (SN 1995) thấy mẹ bị chém chạy vào can ngăn thì tên ác thú xả tiếp dao vào tay cháu Hương và nhiều người khác ngăn cản đều bị Chung đánh hoặc chém.

Một lúc sau tên Chung nằm bất tỉnh bên cạnh xác bà Thanh và CA thị xã Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường. Gia đình đưa cháu Hương đi cấp cứu, đồng thời hung thủ cũng được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngay trong đêm. Do vết thương quá nặng, cháu Hương phải chuyển tuyến ra Hà Nội và kẻ ác thú tên Chung bị đứt khí quản phải chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong sự giám sát chặt chẽ của các điều tra viên CA tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bà Thanh bị chém nhiều nhát vào cổ, đầu, mất nhiều máu nên đã tử vong ngay tại hiện trường. Hiện CA tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam bốn tháng đối với Lường Ngọc Chung về hành vi “Giết người” để điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.