| Hotline: 0983.970.780

Biệt thự xây thô không hoàn thiện sẽ bị mua lại

Thứ Sáu 08/04/2011 , 09:23 (GMT+7)

Toàn bộ biệt thự xây thô không hoàn thiện tại dự án Cụm chung cư An Sinh, Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm sẽ bị mua lại trong quý II năm nay.

Trong quý II/2011, chủ nhân của những biệt thự xây thô đã tồn tại trong nhiều năm tại dự án Cụm chung cư An Sinh, Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm (Hà Nội) nếu không hoàn thiện sẽ bị mua lại theo giá bán để bán cho các khách hàng có nhu cầu thực sự.

Cuối tháng 1/2011, báo Dân trí đã có bài viết phản ánh về việc hàng chục biệt thự xây thô rộng cả trăm mét vuông nằm trong cụm chung cư An Sinh thuộc Mỹ Đình II, Từ Liêm (Hà Nội) đã bị bỏ hoang từ 5 năm nay, không có người ở.

Theo khẳng định của ông Vũ Xuân Thiện, Phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), không một căn biệt thự nào là không có chủ, vấn đề là người ta chưa ở hoặc chưa có nhu cầu ở.

Tuy nhiên, sự tồn tại của các biệt thự này không chỉ lãng phí về quỹ đất mà còn thể hiện sự quy hoạch vô lối, làm bẩn bộ mặt đô thị và tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội phát triển.

Để giải quyết tình trạng này, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Cty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình có biện pháp cụ thể yêu cầu khách hàng là chủ 23 biệt thự xây thô tại dự án Cụm chung cư An Sinh (Mỹ Đình 2) khẩn trương hoàn thiện biệt thự trong quý II/2011.

Thành phố đã yêu cầu Cty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình cần đôn đốc để việc hoàn thiện các biệt thự theo đúng như thiết kế, quy hoạch đã phê duyệt. Nếu quá hạn trên mà khách hàng không hoàn thiện biệt thự, Cty Ba Đình phải mua lại biệt thự theo giá bán có tính đến lãi suất ngân hàng để bán cho các khách hàng có nhu cầu thực sự.

Trước đó, Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo UBND TP Hà Nội kiểm tra những biệt thự trên và phải có biện pháp xử lý.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm