| Hotline: 0983.970.780

Bình Điền trao 500 học bổng cho học sinh

Thứ Sáu 19/08/2016 , 09:16 (GMT+7)

Tối 18/8, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho hơn 500 học sinh...


Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Bình Điền nhận hoa và bảng ghi nhận tấm lòng vàng của Lãnh đạo tỉnh Hà Nam

 

Tối 18/8, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho hơn 500 học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh nghèo vượt khó và con em các chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đang sống tại Hà Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ; Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Ngô Đình Khang – Bí thư tỉnh ủy Hà Nam…. cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Nam và hơn 500 em học sinh, giáo viên.

Đây là năm thứ ba tỉnh Hà Nam tổ chức lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”, và là sáng kiến của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam nhằm mục tiêu nâng bước cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập, vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cho biết: Kể từ khi được thành lập, trong nhiều năm liên tiếp, chương trình đã trao tặng hàng nghìn suất học bổng cho các em học sinh thuộc tỉnh Hà Nam. Đó là những em học sinh hiếu thảo với gia đình, có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực, có thành tích học tập xuất sắc. Ngày hôm nay, chúng ta cùng góp mặt tại đây trong lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ – năm 2016” với sự tài trợ của Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, để một lần nữa tôn vinh và ghi nhận những nỗ lực tuyệt vời của tất cả các em.

Đại diện cho Nhà tài trợ chính của chương trình, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: Nhiều năm qua, tôi đã đi khắp mọi miền đất nước để trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Có rất nhiều hoàn cảnh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống khiến tất cả chúng ta phải khâm phục. Và tôi nghĩ rằng, mỗi người trong xã hội chỉ cần cố gắng một chút để sẻ chia khó khăn cho những gia đình bất hạnh, thì các em sẽ vững tin hơn để bước tới tương lai.

Em Phạm Thị Quyên,  học sinh lớp 7C, trường THCS Liêm Chung (ở thôn 8, xã Liêm Chung) là một trong những học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn được trao học bổng lần này. Bố mất sớm, mẹ em (bác Nguyễn Thị Hòa) lại bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ suốt 5 năm qua, không thể làm việc nặng nhọc được.

Mới 14 tuổi (dưới còn hai đứa em nhỏ) nhưng Phạm Thị Quyên đã gánh trên vai trọng trách trụ cột trong gia đình. Ngoài giờ đi học, Quyên lại ra đồng làm ruộng thay mẹ, tối về chăm em. Người quắt queo vì cực nhọc, thế nhưng, cô học trò nghèo vẫn tranh thủ đèn sách và luôn đạt học sinh giỏi.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được học bổng trị giá 2 triệu đồng của Công ty CP Phân bón Bình Điền, Quyên rơm rớm nước mắt: “Sắp khai giảng rồi nhưng gia đình em không kiếm đâu ra nổi 100 ngàn đồng. Nếu không có sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, chắc em sẽ không đủ tự tin để theo đuổi học hành”.

 

Ngoài các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các nhà tài trợ chương trình còn trao học bổng  cho 24 học sinh là con em các chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong số những em bé trong danh sách nhận giải, có bé mới chỉ lên 3 tuổi. Ví dụ như em Hàn Khánh An (3 tuổi), học sinh trường Mầm non Thanh Châu có bố là Hàn Đức Hiếu, hiện đang là Chính trị viên đảo Sinh Tồn.

Bé Đỗ Thanh Huyền, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Trác Văn (huyện Duy Tiên) kể với tôi rằng: Bố cháu anh Đỗng Văn Quang) đi biền biệt ngoài đảo xa, có năm chẳng được về nhà. Cháu nhớ bố lắm, thỉnh thoảng mới được nghe giọng bố qua điện thoại. Mẹ cháu là kế toán trường cấp 2, lúc nào cũng bận tối mày tối mặt lo cho hai chị em cháu ăn học. Cháu rất cảm ơn các cô, các bác đã cho cháu học bổng lần này.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao học bổng cho 11 em học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và Đại học, Cao đẳng năm 2016 (đạt từ 27 điểm trở lên) và 44 em đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia vừa qua (trong đó 6 học sinh đạt giải Nhì (2 triệu đồng/người); 15 học sinh đạt giải Ba (1,5 triệu đồng/người) và 23 học sinh đạt giải Khuyến khích (1 triệu đồng/người).
Ngoài 500 suất học bổng của Cty Phân bón Bình Điền trị giá 1 tỷ đồng, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng dành tặng hàng trăm suất quà và học bổng cho các em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các hiền tài của quốc gia trong tương lai. Phó Chủ tịch nước mong muốn sẽ có thêm thật nhiều nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ, “chắp cánh” cho những mảnh đời bất hạnh vượt lên số phận được tiếp cận với những điều kiện tốt để phát triển cả về thể lực và trí lực.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.