| Hotline: 0983.970.780

Bình Định lo mất giống vụ đông xuân

Thứ Hai 06/11/2017 , 13:25 (GMT+7)

Theo kế hoạch, vụ ĐX 2017 - 2018 Bình Định gieo sạ 48.192ha lúa, trong đó có 4.374ha SX lúa lai và 2.614ha SX lúa giống; 2.604ha ngô; 6.645ha đậu phộng (lạc); 6.645ha rau các loại; 780ha đậu các loại; 12.500ha mì (sắn) và 1.000ha mía.

09-23-07_1
Nông dân Bình Định ra quân diệt chuột ngay từ bây giờ để bảo vệ vụ lúa ĐX 2017 - 2018

Vụ đông xuân và vụ hè thu ở tỉnh Bình Định luôn là vụ mùa quyết định cho thu nhập của nông dân, do vậy, ngay từ bây giờ ngành nông nghiệp tỉnh đã tính toán chi li dựa trên dự báo thời tiết để đưa ra lịch thời vụ sao cho giống gieo sạ của vụ ĐX 2017 - 2018 né được mưa lũ đầu vụ làm trôi mất giống, đồng thời tạo điều kiện cho SX vụ HT 2018 được thuận lợi.
 

Căng thẳng lịch thời vụ

Có chứng kiến cảnh ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cùng lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh túm tụm bàn bạc rất căng thẳng về thời điểm gieo sạ cho vụ ĐX 2017 - 2018 sắp tới, chúng tôi mới hiểu ngành nông nghiệp Bình Định đã quá ngại tình trạng mưa lũ đầu vụ làm trôi mất giống những vụ ĐX đến mức nào.

Bởi, thông thường hàng năm, lịch thời vụ gieo sạ vụ ĐX hàng năm của tỉnh bắt đầu xuống giống từ ngày 5/12 (DL). Thế nhưng năm nay vào ngày 7/12 (DL) nhằm đại tiết, mà đại tiết là ắt có mưa to. Nếu xếp lịch thời vụ như mọi năm thì giống vừa sạ mới 2 ngày đã gặp mưa lớn sẽ bị trôi là cái chắc.

Tiếp đến, ngày 10/12 (DL) sẽ nhằm ngày 23/10 (ÂL), “ông tha bà không tha, làm nên trận lụt hăm ba tháng mười”.

Như vậy, nếu gieo sạ vụ ĐX 2017 - 2018 trước ngày 10/12 thì giống cũng lại đứng trước nguy cơ bị mưa lũ cuốn trôi. Nhưng nếu lịch gieo sạ vụ ĐX 2017 - 2018 dời qua ngày 10/12 (DL) mới xuống giống thì sẽ ảnh hưởng đến vụ HT, thời vụ gieo sạ của vụ HT 2018 sẽ bị muộn, giai đoạn lúa làm đòng trỗ lâm tình trạng thiếu nước tưới và gặp thời tiết bất thuận ảnh hưởng đến năng suất.

Bàn qua tán lại, ông Phan Trọng Hổ quyết định: Đối với chân ruộng SX 3 vụ lúa/năm, trên chân ruộng cao sạ cưỡng sẽ gieo sạ trong tháng 11/2017; trên chân đất vàn gieo sạ sau ngày 10 - 20/12/2017 để lúa trỗ tập trung sau ngày 5/3/2018; trên chân ruộng 2 vụ gieo sạ từ ngày 20/12 đến hết tháng 12/2017, để lúa trỗ tập trung từ ngày 20 - 25/3/2018; trên chân ruộng trũng thì sau mưa lũ nước rút đến đâu gieo sạ đến đó.

“Kế hoạch là vậy, nhưng căn cứ tình hình mưa từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp. Trong năm qua, do thời tiết diễn biến quá phức tạp nên Bình Định mất rất nhiều đợt giống vừa gieo sạ. Tính cả hỗ trợ của Nhà nước và thiệt hại về giống trong nông hộ thì tỉnh mất từ 150 - 200 tỷ đồng”, ông Phan Trọng Hổ,cho biết.
 

Quyết giành thắng lợi vụ ĐX 2017 - 2018

Theo kế hoạch, vụ ĐX 2017 - 2018 Bình Định gieo sạ 48.192ha lúa, trong đó có 4.374ha SX lúa lai và 2.614ha SX lúa giống; 2.604ha ngô; 6.645ha đậu phộng (lạc); 6.645ha rau các loại; 780ha đậu các loại; 12.500ha mì (sắn) và 1.000ha mía.

09-23-07_2
Nông dân Bình Định thu hoạch lúa vụ mùa chuẩn bị cho vụ ĐX 2017 - 2018

Vụ ĐX là vụ SX chính trong năm, chiếm tỷ trọng lớn về giá trị SXNN cả năm, cũng là vụ SX gặp nhiều bất lợi do mưa lũ đầu vụ, gặp lạnh giai đoạn lúa làm đòng trỗ, sâu bệnh phát sinh nhiều nhất là chuột, rầy nâu, bệnh đạo ôn.

Do vậy, ngay từ bây giờ ngành nông nghiệp Bình Định đã tập trung khoanh vùng SX, cân đối nguồn nước để bố trí SX phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng mùa vụ, nhất là chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa và chuyển đổi SX trên chân đất 3 vụ sang làm 2 vụ lúa/năm nhằm mang lại hiệu quả ngay trong vụ ĐX. Đồng thời, ngay từ bây giờ đã chú trọng xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột ngay trong mùa mưa, giai đoạn cao điểm từ tháng 10 đến tháng 11/2017.

Để đạt thắng lợi vụ ĐX 2017 - 2018, ông Phan Trọng Hổ kiến nghị UBND tỉnh Bình Định sớm phê duyệt đề án chuyển đổi cây trồng trên đất SX 3 vụ lúa/năm sang cây trồng khác có hiệu quả, và ban hành chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi trên đất SX 3 vụ lúa/năm.

“Ngành nông nghiệp cần xem xét, tính toán thiệt hơn để đi đến quyết định có nên triển khai SX vụ mùa không. Bởi vụ mùa rất bấp bênh do thường xuyên bị mưa lũ cuối năm đe dọa, đã không có ăn mà còn bị mất giống. Chuyển sang làm 2 vụ lúa/năm thì lao động nông thôn có thời gian đi làm việc khác kiếm thêm thu nhập, như vậy còn ăn chắc hơn SX lúa vụ mùa”, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, gợi ý.

 

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.