| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Lo nhà ở cho dân sau lũ

Thứ Tư 22/02/2017 , 14:10 (GMT+7)

5 đợt lũ xảy ra vào cuối năm 2016 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng nông thôn, người dân cũng như chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đang ngổn ngang trăm mối lo toan.

Tuy nhiên, mối lo về nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi trong lũ là mối lo hàng đầu.

09-21-14_1
Người dân có nhà sị sập hoàn toàn thu gom gạch, đá còn nguyên vẹn để sử dụng lại nhằm giảm cho phí khi xây dựng nhà ở mới.
 

Để kịp thời hỗ trợ các hộ dân các nhà sập trong 5 đợt lũ xảy ra vào cuối năm 2016 nhanh chóng được an cư, trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bình Định đã lập 4 đoàn công tác đi về các địa phương để kiểm tra thực tế. Qua đó, xác định có 574 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi do lũ. Sau đó, Bình Định đã khẩn trương hỗ trợ và triển khai nhiều chính sách giúp những hộ dân mất chốn nương thân sớm ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, theo thống kê của các địa phương và ngành liên quan, sau 5 đợt lũ kinh hoàng, Bình Định có 17 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, nền nhà cũng bị lũ “nuốt” chửng nên không thể tái định cư trên nền đất cũ.

UBND tỉnh Bình Định đã nhanh chóng quyết định hỗ trợ cho các hộ này 100 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà mới, đồng thời chỉ đạo các địa phương cấp đất mới để họ tái định cư và miễn thuế sử dụng đất hoàn toàn cho các hộ dân này. Chính quyền các địa phương cũng “nhanh tay” cấp, giao đất cho những hộ dân nói trên đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ đất mới.

Xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) là địa phương có nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhất tỉnh Bình Định với 17 trường hợp. Vì không còn quỹ đất, trước Tết Đinh Dậu 2017, chính quyền xã đã thu hồi và bồi thường 1 số diện tích đất ruộng; sau đó cắm mốc, phân lô, cấp cho những hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi xây dựng nhà ở mới.

“Với 3 hộ dân ở thôn Lương Thái, chỗ ở mới chỉ cách nơi ở cũ khoảng 100m. Riêng 8 hộ dân ở thôn An Xuyên 3, vì thôn đã hết đất nên xã thực hiện cấp đất tại thôn An Xuyên 1. Dù nơi ở mới cách nhà cũ khoảng 2 km, nhưng địa thế của nơi ở mới ngay sát đường tỉnh lộ, thuận tiện cho bà con giao thương, đi lại”, ông Lê Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh cho biết.

“Tỉnh đã hỗ trợ những trường hợp bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà ở mỗi hộ 100 triệu đồng, cộng các nguồn hỗ trợ khác từ nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân, hiện những hộ dân này có trong tay không dưới 200 triệu đồng, đủ để xây dựng ngôi nhà khá khang trang. Xây dựng nhà cửa là sự kiện quan trọng trong đời người nên bà con phải coi ngày rồi mới xây dựng nhà mới”, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết thêm.

09-21-14_2
Chính quyền địa phương nắm bắt thực tế từng trường hợp có nhà bị sập trong lũ để hỗ trợ đúng đối tượng.

 

Cắm cúi trên đống hoang tàn của căn nhà cũ, ông Dương Thành Ðiền (51 tuổi), ở thôn Lương Thái, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) cố gắng thu gom những viên gạch cũ còn nguyên vẹn để tiết kiệm được chi phí vật liệu xây dựng khi xây căn nhà mới.

Ông Điền bộc bạch: “Làm ăn tích góp mấy chục năm mới dựng được ngôi nhà, trong chớp mắt bị cuốn trôi theo lũ hỏi ai không buồn. Nhưng khi nghe tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà, vợ chồng tui mừng không kể xiết. Bởi với nông dân cả đời gắn với mấy sào ruộng, làm ăn dành dụm được số tiền này để cất nhà phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có. Giờ được chính quyền, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, mình phải lạc quan, mạnh mẽ hơn để tiếp tục làm ăn xây dựng gia đình”.

Chỉ cho chúng tôi lô đất được Nhà nước cấp cho gia đình mình, ông Nguyễn Văn Liễu (48 tuổi) cũng ở thôn Lương Thái, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ), tâm sự: “Tháng 2 âm lịch tới đây là gia đình tui động thổ, khởi công xây nhà mới. Ăn Tết xong cả nhà tất bật với công việc đổ đất nền nhà cho cao bằng với mặt đường. Căn nhà mới này tui gói ghém sao cho vừa tròn 100 triệu đồng tỉnh hỗ trợ, nếu “lỡ” ra không lấy tiền đâu mà bù vào. Có nhà ở là mừng rồi, cần gì sang trọng”.

“Tính đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã phê duyệt danh sách 97 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng để hỗ trợ người dân sửa chữa hoặc xây nhà mới với tổng kinh phí hỗ trợ là 5,125 tỷ đồng. Trong đó, nguồn huy động xã hội đóng góp là 3,13 tỷ đồng và Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam hỗ trợ 1,995 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 470 trường hợp ở huyện Tuy Phước đang hoàn tất hồ sơ để trình lên UBND tỉnh Bình Định”.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm