| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Lốc xoáy gây thiệt hại nặng

Chủ Nhật 05/07/2015 , 14:38 (GMT+7)

Ông Đặng Văn Sen, Chủ tịch UBND xã Hoài Tân, cho biết: Cơn lốc xoáy ập đến rất bất ngờ giữa thời điểm nắng nóng gắt khiến người dân trở tay không kịp. Rất may không xảy ra thương vong về người, nhưng thiệt hại vật chất ước tính gần 1 tỷ đồng.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 4/7, 1 cơn giông xảy ra bất ngờ kèm theo mưa và gió giật rất mạnh tạo thành lốc xoáy đã khiến cho các vách tường của 10 căn phòng chức năng Trạm Y tế xã Hoài Tân (Hoài Nhơn) bị rạn nứt.

Vỉ kèo lợp ngói và tôn của 6 phòng tại trạm y tế này hầu như bị sụp đổ hoàn toàn, nhiều tấm tôn nằm vắt vẻo trên đường dây điện. Dụng cụ y tế, quạt tường bị ngói và đòn tay rơi đập hư hỏng nặng.

Bên cạnh đó, lốc xoáy còn cuốn phăng 11 trần nhà, cả tôn và xà gồ của người dân thôn Đệ Đức 3 (xã Hoài Tân) ra xa hàng chục mét, hàng trăm cây ăn quả bị bật gốc và gãy tiện giữa thân.

Ông Đặng Văn Sen, Chủ tịch UBND xã Hoài Tân, cho biết: Cơn lốc xoáy ập đến rất bất ngờ giữa thời điểm nắng nóng gắt khiến người dân trở tay không kịp. Rất may không xảy ra thương vong về người, nhưng thiệt hại vật chất ước tính gần 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để tiếp sức cùng nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây ngã đổ và dựng lại nhà cửa.

Một số hình ảnh NNVN ghi được tại nơi diễn ra lốc xoáy:

                                                                    

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.