| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Một ngư dân mất tích, nhiều tàu cá gặp nạn

Thứ Năm 14/11/2013 , 18:50 (GMT+7)

Chiều 14/11, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, một thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BĐ 30249-TS của ngư dân Bình Định bị rơi xuống biển vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 14/11, tàu cá BĐ 30249-TS có một thuyền viên (chưa rõ danh tính) bị rơi xuống biển tại vị trí 07045N, 105025E.

Nhận được tin báo, sáng cùng ngày, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định đã liên lạc với ông Lê Duy Thanh, trưởng thôn Trung Lương, xã Cát Tiến (huyện Phù Cát). Qua xác minh, tàu cá BĐ 30249-TS do bà Nguyễn Thị Diệu thường trú tại địa phương làm chủ tàu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Cũng trong chiều 14/11, tàu cá BĐ 96682-TS do ông Nguyễn Tường (xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân bị hỏng máy trôi tự do trên biển đã được tàu cá BĐ 96616-TS của ông Đinh Công Lý (xã Hoài Hải, Hoài Nhơn) tiếp cận, đang trên đường lai dắt về cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 13/11, tàu BĐ 96682-TS của ông Nguyễn Tường đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang khoảng 143 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy. Lúc này, thời tiết trên biển đang có áp thấp nhiệt đới rất nguy hiểm, các thuyền viên khẩn trương khắc phục, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo cấp cứu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực IV đã liên lạc với thuyền trưởng tàu bị nạn và nhờ tàu BĐ 96616-TS đánh bắt gần nơi tàu cá gặp nạn đến hỗ trợ lai dắt vào bờ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.