| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Thêm 2 người chết do mưa lũ

Thứ Tư 10/11/2010 , 10:15 (GMT+7)

Ngày 8 và ngày 9.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định lại tiếp tục có mưa lớn, mực nước các con sông lớn đã dâng cao trở lại, gây lũ trên diện rộng.

Tại phường Đống Đa (Tp Quy Nhơn), tình trạng sạt núi đã xảy ra, 2 ngôi nhà của người dân ở khu vực 1 đã bị đất trên núi đổ xuống làm sập nhà. Khu vực phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) và các xã phía đông các huyện: An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn… tiếp tục bị ngập lũ nặng, khiến cho cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở vùng ngập lụt gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, đến 9 giờ sáng ngày 9.11, trên địa bàn tỉnh thêm 2 người bị chết do mưa lũ. Nạn nhân là ông Võ Ngọc Hoàng (69 tuổi) ở thôn Nhơn Thuận, xã Nhơn Thành (An Nhơn) bị lũ cuốn trôi lúc 6 giờ 40 phút ngày 9.11 khi đi qua tràn Bến Trén ở địa phương và Nguyễn Tĩnh (32 tuổi) ở thôn Cự Tài 2, xã Hoài Phú (Hoài Nhơn) bị lũ cuốn trôi tại tràn Cầu Cháy lúc 23 giờ ngày 6.11. Như vậy, từ ngày 30.10 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 người chết, 1 người mất tỉnh, 2 người bị thương do mưa lũ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.