| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Xuất hiện bệnh “chổi rồng” gây hại mì

Thứ Ba 08/06/2010 , 10:23 (GMT+7)

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian gần đây, bệnh “chổi rồng” đã phát sinh gây hại diện tích mì trên địa bàn huyện An Lão.

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có hơn 5 ha mì bị bệnh “chổi rồng” tấn công; ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy những diện tích bị mắc bệnh để tránh lây lan ra diện rộng. Được biết, bệnh “chổi rồng” do một loại virus có tên phytoplasma gây nên, cây mì bị bệnh thường mọc nhiều chồi ngọn và chồi thân; lá xoăn lại và thô cứng, năng suất sụt giảm mạnh.

Xem thêm
Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.