| Hotline: 0983.970.780

Bình Dương hoàn tất nhân sự

Thứ Tư 25/09/2013 , 10:34 (GMT+7)

Ông Trần Văn Đường, từng giữ chức GĐĐH trước kia, vừa được lãnh đạo B.Bình Dương bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch kiêm GĐĐH CLB ở mùa giải 2014.

Ông Trần Văn Đường, từng giữ chức GĐĐH trước kia, vừa được lãnh đạo B.Bình Dương bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch kiêm GĐĐH CLB ở mùa giải 2014.

Khi còn giữ chức GĐĐH B.Bình Dương, ông Đường từng được đánh giá là một trong những người làm bóng đá thành công nhất, khi góp phần đưa đội bóng đất Thủ đạt được nhiều thành tích, điển hình chính là 2 chức vô địch liên tiếp mùa giải 2008, 2009. Dưới sự quản lý của ông Đường, B.Bình Dương với nhiều ngôi sao gần như không xảy ra sự cố nào, mọi hoạt động của đội đều trong tầm kiểm soát.


Trọng Hoàng đầu quân cho B.Bình Dương

“Theo tôi, anh Đường là một trong những người làm công tác quản lý giỏi của bóng đá VN. Với kinh nghiệm của anh Đường, chúng tôi cho rằng B.Bình Dương tới đây sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Đây là lý do lãnh đạo Cty quyết định cử anh Đường đảm nhiệm các cương vị trên”, TGĐ Cty Cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết.

Song song với quyết định bổ nhiệm ông Đường, B.Bình Dương hôm qua cho biết, đã chọn được HLV trưởng cho CLB ở mùa giải mới. Đây là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian vừa qua. Lý do bởi B.Bình Dương được ví như “mảnh đất dữ” ở V.League, khi liên tiếp các HLV nối đuôi nhau đến rồi đi. Do đội hình có nhiều ngôi sao, phòng thay đồ của B.Bình Dương thường xuyên nảy sinh xung đột. Điều này đã dẫn đến thành tích bết bát của đội bóng mùa giải 2013. Khi giai đoạn lượt đi còn chưa qua, B.Bình Dương đã buộc phải vời lại HLV Lê Thụy Hải trở lại sân Gò Đậu để “trị” cầu thủ. Do vướng quy định của AFC (thiếu bằng HLV), ông Hải đã phải đăng ký chức danh Giám đốc Kỹ thuật, nhưng nắm quyền chỉ đạo đội còn HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng trên thực tế chỉ giữ vai trò trợ lý.

Một số thông tin vừa qua cho rằng, B.Bình Dương sẽ mời cựu HLV trưởng ĐTVN, H.Calisto. Tuy nhiên, ông Chóng phủ nhận thông tin này. Ông Chóng cho biết, mùa giải 2014, ông Nguyễn Minh Dũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng B.Bình Dương. “Còn chuyện có ký tiếp hợp đồng với vị trí Giám đốc Kỹ thuật hay không, chúng tôi hiện vẫn chờ lãnh đạo Cty ra quyết định cuối cùng. Thời gian vừa qua, anh Dũng là người tư vấn lãnh đạo CLB để có những bổ sung về nhân sự cho mùa giải mới. Chúng tôi đặt tin tưởng tuyệt đối với anh Dũng và BHL hiện nay”, ông Chóng cho biết.

Nhân sự mới, ông Chóng nhắc đến ở trên là các bản hợp đồng với nhiều ngôi sao ở V.League, như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Nsi, Mai Tiến Thành… Dự kiến ngày 1/10 tới đây, B.Bình Dương mới công bố danh sách chính thức những cầu thủ gia nhập đội bóng đất Thủ, nhưng gần như chắc chắn những cái tên trên sẽ có trong biên chế đội mùa giải 2014.

“Chuyên môn của các cầu thủ này đã được khẳng định rồi nên tôi nghĩ đội có sát hạch thì họ cũng vượt qua thôi. Vấn đề là tinh thần thi đấu và nguyện vọng của cầu thủ. Chúng tôi chỉ ký với những người nỗ lực vì lợi ích chung của CLB, có động cơ thi đấu mạnh mẽ”, ông Chóng cho biết.

Để đưa toàn bộ các cầu thủ trên về sân Gò Đậu, đều theo hợp đồng có thời hạn 3 năm, B.Bình Dương sẽ phải tiêu tốn hàng chục tỷ đồng. Theo ông Chóng, ngân sách hoạt động của B.Bình Dương trong năm 2014 là 40 tỷ đồng. “Chúng tôi đã có tính toán cụ thể, chứ không phải B.Bình Dương vung tay quá trán đâu. Một đồng chi tiêu cũng cần đem lại hiệu quả, chứ không thể nói vì có tiền mà muốn chi sao cũng được”, ông Chóng cho biết.

Mục tiêu của B.Bình Dương ở mùa giải 2014 là phải lọt vào tốp 3, phấn đấu giành chức vô địch.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm