| Hotline: 0983.970.780

Bình Dương: Nhiều giải pháp khắc phục hậu quả

Thứ Hai 19/05/2014 , 09:07 (GMT+7)

Cuối tuần sau Bình Dương hoàn thành thống kê thiệt hại ở những nơi khác và tỉnh sẽ giải quyết những phần thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Liên quan đến vụ một số kẻ lợi dụng biểu tình để đốt phá, cướp tài sản các Cty tại KCN VSIP, chiều 17/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giải pháp khắc phục cho nhiều DN bị đập phá, đốt cháy gây thiệt hại nặng.

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thay mặt lãnh đạo tỉnh có lời xin lỗi trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước… vì đã xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua.

“Vụ việc diễn ra quá nhanh, gây thiệt hại không nhỏ, tỉnh xin nhận thiếu sót này và hứa, sẽ dùng mọi biện pháp, không để tình trạng này tái diễn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng trở lại”, ông Cung nói.

Theo ông Cung, sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo cùng với DN thống kê, phân tích và đánh giá thiệt hại. Đến nay, việc thống kê sơ bộ thiệt hại các khu công nghiệp đã xong.

Cuối tuần sau Bình Dương hoàn thành thống kê thiệt hại ở những nơi khác và tỉnh sẽ giải quyết những phần thuộc thẩm quyền của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương đã thành lập một số đoàn công tác đi thăm các chủ DN có thiệt hại, động viên và chia sẻ với nhà đầu tư.

Trao đổi qua điện thoại, thượng tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng Công an TX Thuận An cho biết: “Hiện chúng tôi đã có đủ cơ sở khẳng định những nhóm đối tượng và những kẻ cầm đầu trong việc cướp phá, đốt tài sản các Cty, đa số là giang hồ cộm cán trên địa bàn tỉnh, trong đó có đàn em của băng giang hồ Giang “cò” khét tiếng khu vực Ngã tư 550. Có hơn 100 tên bị bắt khẩn cấp vì có dấu hiệu hình sự. Cơ quan công an cũng đã xác định được 3 nghi can đốt một công ty trong KCN VSIP 1 là Huỳnh Kim Quốc, Huỳnh Kim Biên và Lương Hoàng Thanh Huy (cùng quê Khánh Hòa, làm nghề tự do). 

“Tỉnh cam kết với nhà đầu tư đảm bảo an toàn cho họ. Một số nhà đầu tư đã an tâm trở lại làm việc với công suất đạt 70%”, ông Cung cho biết.

Trước sự cố này, tỉnh Bình Dương kiến nghị, sẽ miễn tiền thuê đất cho các DN bị thiệt hại, miễn giảm thuế thu nhập DN nhằm tạo niềm tin và môi trường đầu tư thông thoáng trở lại. Tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục cho DN vay vốn để thực hiện các đơn hàng, đảm bảo công ăn việc làm. Đồng thời, cho phép khoanh nợ vay trở lại, không tính nợ quá hạn và giảm lãi suất.

Đối với số công nhân mất việc làm sau vụ đập phá, tỉnh đang xem xét hỗ trợ bằng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết tiền lương cho công nhân giúp các DN bị thiệt hại.

Trước báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước nhận định, để xảy ra sự việc như thế là không thể chấp nhận được. Việc Công an tỉnh Bình Dương ngăn cản lực lượng gây rối là cần thiết nhưng hơi chậm. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đây không chỉ là thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư mà còn là thiệt hại cho người lao động. Một thiệt hại nữa là nhà đầu tư mất niềm tin. Những kẻ kích động gây rối, phá hoại cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, đặc biệt là kẻ cầm đầu. Chúng ta phải khẳng định với nhà đầu tư nước ngoài rằng, họ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thị trường Việt Nam”.

Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đến thăm hỏi, động viên tinh thần lãnh đạo các DN tại KCN VSIP bị ảnh hưởng trong vụ đập phá nhà máy vừa qua. Chủ tịch nước trực tiếp đến thăm hỏi lãnh đạo và công nhân Cty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam (100% vốn Hồng Kông - Trung Quốc) với lời nhắn nhủ công nhân hãy biểu thị lòng yêu nước trong ôn hòa, không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm