| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước "nóng" chuyện bồi thường thu hồi đất

Thứ Sáu 26/09/2014 , 09:01 (GMT+7)

Chiều 25/9, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi họp báo để thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng qua. 

Đặc biệt, thông báo về tình hình triển khai dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp (ĐTDVCN) Đồng Phú. Buổi họp do Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì, tham dự có các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh và một số báo Trung ương, địa phương ngoài tỉnh.

Trong buổi họp báo, nội dung “nóng” nhất là vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường thu hồi đất của dự án này. Được biết, dự án Khu ĐTDVCN có diện tích hơn 14.500 ha, nằm trên địa bàn 5 xã (Tân Lập, Tân Hưng, Tân Phước, Tân Lợi, Tân Hòa của huyện Đồng Phú).

Tuy nhiên, người dân có đất bị thu hồi cho rằng mức bồi thường, hỗ trợ quá thấp, bên cạnh đó, nhiều trường hợp đất có sổ đỏ nhưng vẫn bị cho là lấn chiếm, nên chỉ hỗ trợ chứ không được bồi thường…

Ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho rằng đất giao khoán cũng là đất nhà nước nên chỉ hỗ trợ một phần cây trồng trên đất. Còn việc cấp sổ đỏ, chỉ một số là đúng, đa số sổ đỏ còn lại là cấp sai, sẽ xem xét lại. Cũng theo ông Chương, việc hỗ trợ 60 triệu đồng/ha là cao. Tuy nhiên, người dân không đồng tình với ý kiến này.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.