| Hotline: 0983.970.780

Binh sĩ Ấn Độ bắn chết cấp trên vì bị tịch thu điện thoại

Thứ Năm 20/07/2017 , 07:25 (GMT+7)

Một binh sĩ Ấn Độ hôm 17/7 bắn chết sĩ quan chỉ huy sau khi cãi vã, dường như liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động.

Các binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại thành phố Srinagar thuộc Kashmir. Ảnh: Reuters.

Phía quân đội không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song các nguồn tin tiết lộ cuộc tranh cãi xoay quanh một chiếc điện thoại di động, theo BBC.

Vụ việc diễn ra tại một đơn vị quân sự tại khu vực Kashmir. Các nguồn tin cho hay viên sĩ quan chỉ huy đã la mắng người lính cấp dưới vì sử dụng điện thoại di động tại một địa điểm nhạy cảm và dọa sẽ báo cáo anh này với sĩ quan quản lý.

Chiếc điện thoại sau đó bị tịch thu. Do bất đồng, hai người cãi vã gay gắt. Người lính trẻ dùng khẩu AK-47 mang theo bên mình bắn hai phát vào cấp trên khiến ông thiệt mạng. Cảnh sát và quân đội đang tiến hành điều tra sự việc.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết vấn đề đạo đức đang ngày càng trở nên nổi cộm trong những đơn vị đồn trú ở khu vực Kashmir. Rất nhiều binh sĩ cảm thấy không thoải mái vì vai trò của mình tại đây.

Ấn Độ và Pakistan có tranh chấp ở Kashmir hơn 70 năm qua. Hai nước từng xảy ra chiến tranh vào năm 1947 và 1965, suýt có chiến tranh lần ba năm 1999.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.