Hội nghị do Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với Trường Đại học Tohoku của Nhật Bản tổ chức tại TP Hội An hôm qua - 12/5.
TP Hội An có đường bờ biển dài khoảng 7 km. Những năm gần đây, bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng, bình quân mỗi năm biển lấn sâu vào đất liền tại khu vực phường Cửa Đại khoảng 30-50 m.
Đặc biệt, năm 2014 đoạn bờ biển từ bãi tắm Công Cộng đến cầu cảng Cửa Đại bị sạt lở rất lớn gây ảnh hưởng đến nhiều công trình ven biển, các tuyến đường giao thông và tính mạng, tài sản của nhân dân.
Nguyên nhân gây sạt lở được GS.TS Hitoshi Tanaka, Trường Đại học Tohoku cho biết, là do thiếu hụt lượng cát từ thượng nguồn của sông Thu Bồn đổ về. Điều này là do ảnh hưởng của việc xây dựng các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn, cũng như tình trạng khai thác cát trái phép trên sông ở khu vực phía hạ nguồn.
Hiện nay có 5 giải pháp chống sạt lở và tôn tạo bờ biển phổ biến gồm: Gia cố bờ, mỏ hàn biển, đê giảm sóng, nuôi bãi và kết hợp tổng thể các giải pháp trên.