| Hotline: 0983.970.780

Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc triệu tập hội nghị kinh tế

Thứ Tư 04/12/2013 , 08:49 (GMT+7)

Ngày 3/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị bàn về công tác kinh tế năm 2014.

Ngày 3/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị bàn về công tác kinh tế năm 2014.

Hội nghị do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, nghe báo cáo về tình hình điều tra đất đai toàn quốc lần thứ 2.

Báo cáo tại hội nghị cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình trong và ngoài nước diễn biến hết sức phức tạp, phát triển kinh tế của Trung Quốc đang đối mặt với cục diện phức tạp hiếm thấy trong vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, tình hình kinh tế-xã hội của Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực trong ổn định. Các mục tiêu chủ yếu dự kiến cho cả năm đều hoàn thành tương đối tốt.

Hội nghị nhận định, xu hướng phát triển tích cực của kinh tế Trung Quốc về cơ bản sẽ không thay đổi trong thời gian dài nhờ có nhiều cơ hội và điểm tựa mới.

Dựa trên quy hoạch tổng thể về cải cách sâu rộng toàn diện do Hội nghị Trung ương 3 khóá XVIII đưa ra, kinh tế Trung Quốc sẽ từng bước có thêm các động lực và khơi dậy sức sống nội sinh.

Tuy nhiên, hội nghị cho rằng Trung Quốc cũng phải tỉnh táo nhìn nhận những rủi ro và thách thức đang phải đối mặt, tăng cường ý thức ứng phó với hoạn nạn, kiên trì tư duy đường biên ngang, nắm chắc cơ hội phát triển, làm tốt quy hoạch tổng thể và nắm vững thế chủ động trong hoạt động kinh tế.

Hội nghị nêu rõ, làm tốt công tác kinh tế năm 2014 có ý nghĩa quan trọng, do đó cần phải quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội XVIII, Hội nghị Trung ương 2, 3 khoá XVIII; tiếp tục kiên trì quan điểm phát triển trong ổn định, cải cách tổng thể trên các lĩnh vực, các khía cạnh của phát triển kinh tế-xã hội; lấy cải cách để thúc đẩy đổi mới phát triển; hoàn thiện các biện pháp, phương thức điều tiết vĩ mô;

Tăng cường động lực nội sinh trong chuyển biến phương thức phát triển kinh tế; đẩy nhanh tối ưu hoá điều chỉnh kết cấu kinh tế; tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ công cộng cơ bản, làm cho đông đảo quần chúng nhân dân đều được hưởng thành quả của cải cách phát triển, thúc đẩy kinh tế phát triển lành mạnh bền vững, xã hội ổn định hài hòa.

Hội nghị cho rằng cuộc điều tra đất đai toàn quốc lần thứ 2 có ý nghĩa quan trọng vì đã làm rõ một cách toàn diện các nguồn tài nguyên đất đai trên toàn quốc.

Sử dụng tốt kết quả điều tra lần thứ 2 sẽ giúp nâng cao trình độ quản lý tài nguyên đất đai, tăng cường và hoàn thiện điều tiết vĩ mô; đồng thời xây dựng quy hoạch và chính sách phát triển kinh tế-xã hội một cách khoa học.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm