| Hotline: 0983.970.780

ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri:

'Bộ Công an đang điều tra vấn đề Giám đốc công an Đà Nẵng'

Thứ Năm 26/04/2018 , 19:36 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã nói như trên tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Khê chiều 26/4.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng: “Bộ Công an đang điều tra vấn đề Giám đốc công an Đà Nẵng”

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri tại Đà Nẵng có nhiều cầu hỏi về các vấn đề “nóng” ở Đà Nẵng trong thời gian qua là vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), và mới đây nhất là Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã có quyết định khởi tố bị can liên quan đến vụ Vũ nhôm đối với hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng và nhiều cán bộ ở Đà Nẵng. Cử tri quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cũng đã hỏi thẳng các ĐBQH thành phố về các thông tin liên quan tài sản của Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cụ thể là nhà của ông Tam tại khu biệt thự Euro Village ở Đà Nẵng.

Tài khoản tên "Dương Hằng Nga" trên mạng xã hội facebook đăng tin Đại tá Lê Văn Tam - GĐ Công an TP Đà Nẵng có biệt thự trị giá 100 tỷ ở khu Euro Village, do Vũ "nhôm" tặng. Trả lời báo chí, ông Tam nói nhà của ông ở đó không phải của Vũ "nhôm" tặng"

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Hiền đặt câu hỏi: "Qua báo mạng, tôi thấy ông Tam nói đó là nhà của ông chứ không phải do Vũ "nhôm" cho. Vấn đề này ai điều tra, đối chất?”. Theo đó, cử tri này đề nghị cần minh bạch tài sản của giám đốc Công an TP Đà Nẵng để các chiến sĩ công an được yên tâm mà người dân cũng hiểu rõ.

Cử tri Nguyễn Quang Nga cũng băn khoăn: “Thông tin về Giám đốc Công an Đà Nẵng xử lý như thế nào? Có hay không chuyện nhận tiền của Vũ "nhôm" rồi chống lưng cho Vũ?”

Cử tri Nguyễn Quang Nga: "Thông tin về Giám đốc Công an Đà Nẵng xử lý như thế nào?"

Từ vụ Vũ “nhôm”, cử tri Đà Nẵng còn đặt nghi vấn: “Ngoài Vũ “nhôm” còn có Vũ "sắt" nào không? Từ Vũ "nhôm", Út "trọc", đặt ra vấn đề nhà, đất công sản hiện đang được quản lý như thế nào?

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho hay tất các vấn đề về Đà Nẵng, về Giám đốc Công an Đà Nẵng thì Bộ Công an đang điều tra. Khi có kết luận, có thông tin chính thức thì các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đưa tin công khai ngay.

Ông Quang cũng lưu ý cử tri rằng các thông tin trên mạng xã hội là thông tin mang tính chất cá nhân, đưa tin, nêu quan điểm, bình luận theo kiểu cá nhân, giống như “nhật ký của người ta vậy”, chứ không phải là thông tin chính thức như thông tin báo chí.

Thông tin đến cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Quang cũng cho biết thêm, sắp tới, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ là Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

(Dân trí)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm