| Hotline: 0983.970.780

Bộ đội biên phòng Hải Phòng cứu 29 ngư dân gặp nạn

Chủ Nhật 28/10/2012 , 19:51 (GMT+7)

Ngư dân đi trên 1 thuyền nan và 5 bè cá, trôi dạt tại khu vực tại Nam Hải, xã Đoạn Xá, huyện Kiến Thụy.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, trong ngày 28/10, các đơn vị trực thuộc lực lượng đã kịp thời hỗ trợ cứu nạn 1 thuyền nan và 5 bè cá với 29 ngư dân bị gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 8.

Hồi 10h20 ngày 28/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng nhận được tin báo một thuyền nan gắn máy có 4 lao động trên đường vào bờ tránh bão bị hỏng máy, trôi dạt tại khu vực tại Nam Hải, xã Đoạn Xá, huyện Kiến Thụy.

Nhận được tin báo Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đồn Biên phòng Đoạn Xá điều động 1 xuồng máy, trưng dụng 1 tàu dân cùng 4 cán bộ chiến sỹ ra khu vực trên để tìm kiếm cứu nạn. Đến 12h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị trôi dạt đưa 4 lao động sang xuồng của lực lượng và buộc dây lai dắt phương tiện về bến Quán Chánh, huyện Kiến Thụy an toàn.

Đến 13h cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng nhận được tin tại khu vực cửa Đông, Bến Bèo, thị trấn Cát Bà có 5 bè nuôi trồng thủy sản có 25 người (trong đó có 10 cháu bé) do sóng và gió to, bè bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh Bến Bèo.

Ngay lập tức, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cát Bà điều động 1 tàu, 1 xuồng và 8 cán bộ chiến sỹ ra khu vực trên để cứu hộ cứu nạn. Đến 14h50 phút cùng ngày, lực lượng đã đưa được 5 bè vào khu neo đậu an toàn, đưa 15 người về trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Cát Bà tránh bão.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.