| Hotline: 0983.970.780

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo

Thứ Tư 29/03/2017 , 07:35 (GMT+7)

Triển khai chương trình hỗ trợ bò giống giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, dần thoát nghèo của Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An, 2 năm qua đã có hàng chục con bò giống được giao cho hộ nghèo các xã biên giới Việt – Lào.

Các hộ nghèo bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn được giao bò giống đợt tháng 3/2017

Vừa qua, Đồn biên phòng Môn Sơn tổ chức lễ bàn giao bò giống cho 4 hộ nghèo ở bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, giá trị mỗi con khoảng 8 triệu đồng. Đây là mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển” do BĐBP tỉnh Nghệ An xây dựng và hỗ trợ con giống ban đầu.

Sau khi các hộ được tặng bò, hỗ trợ tiền tu sửa chuồng trại, đồn biên phòng Môn Sơn trực tiếp giám sát, theo dõi, hỗ trợ chăn nuôi cho các hộ dân. Khi bò giống sinh sản, hộ dân sẽ được hưởng con bò cái, còn bê con sẽ được trao lại cho đồn tiếp tục luân chuyển cho các hộ nghèo khác. Mỗi năm, trên địa bàn xã luân chuyển từ 10-12 con giống cho các hộ nghèo chăn nuôi. Mô hình giúp các hộ nghèo nâng cao thu nhập gia đình.

Ông Vi Văn Nam – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Môn Sơn cho biết: Nhờ có chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản, mỗi năm Môn Sơn có thêm hơn 20 hộ có vốn phát triển chăn nuôi. Đây là cách làm hay, trực tiếp giúp bà con hiệu quả nhất nên rất cần nhân rộng...

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất