| Hotline: 0983.970.780

Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ

Thứ Sáu 21/06/2013 , 09:25 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã dự và phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã dự và phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ và đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) tại Hà Nội đã tham dự.

Tại buổi lễ, ông Trần Kim Tự - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp nhận ông Triệu Ngọc Lâm - Nguyên Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc báo Gia đình và Xã hội (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) về làm Phó Tổng biên tập báo GD&TĐ từ ngày 16/6/2013.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Triệu Ngọc Lâm

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Cử nhân Báo chí; tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội. Ông Triệu Ngọc Lâm bắt đầu làm báo chính thức từ tháng 11/2000 tại báo Gia đình và Xã hội, rồi trở thành Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc.

Phát biểu sau khi trao quyết định, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Ông Triệu Ngọc Lâm đã nhận được sự tín nhiệm, đồng thuận của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT trong việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập báo GD&TĐ.

Ông Triệu Ngọc Lâm khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng sự tin cậy, sự đoàn kết, hợp tác của tập thể, cán bộ cơ quan báo GD&TĐ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.