| Hotline: 0983.970.780

Bỏ hoang chợ đầu mối tiền tỷ

Thứ Ba 05/04/2011 , 10:14 (GMT+7)

Đã hơn 2 năm sau khi hoàn thiện, khu chợ Trung tâm đầu mối nông sản thị trấn Vân Đình vẫn cửa đóng then cài.

Chợ Trung tâm đầu mối nông sản thị trấn Vân Đình được khởi công xây dựng từ năm 2007 với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng nhằm giải tỏa chợ Trung tâm Thanh Ấm và một số khu chợ cóc trên địa bàn thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Thế nhưng, đã hơn 2 năm sau khi hoàn thiện khu chợ khang trang với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông vẫn cửa đóng then cài. Hàng chục ki ốt bên trong và toàn bộ hệ thống cửa sắt, hệ thống đường điện do bỏ hoang lâu năm đã bị hoen gỉ gần hết. Không chỉ thế, xung quanh mặt tiền chợ, rác chất thành từng bãi tràn lan, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo lời người dân sống xung quanh chợ Trung tâm đầu mối nông sản thị trấn Vân Đình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chợ tiền tỷ bỏ hoang là do hợp đồng của hàng trăm tiểu thương ở chợ Trung tâm Thanh Ấm vẫn chưa hết thời hạn, nên chính quyền huyện Ứng Hòa không phê duyệt để chợ Trung tâm đầu mối nông sản thị trấn Vân Đình đi vào hoạt động. 

Bà Nguyễn Thị Lan, một giáo viên về hưu, chia sẻ: “Từ lúc dự án chợ Trung tâm đầu mối nông sản được UBND huyện Ứng Hòa phê duyệt, khởi công xây dựng, bà con thị trấn Vân Đình chúng tôi rất phấn khởi. Ai ngờ, đã hơn 2 năm nay, khu chợ vẫn chỉ nằm phơi nắng, mưa. Đã thế, xung quanh chợ ngày nào rác cũng được mấy cô dọn dẹp môi trường kéo về tập kết thành từng bãi, bốc mùi hôi thôi, rất khó chịu”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất