| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Sáu 02/12/2011 , 10:42 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa có văn bản chỉ đạo:

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về việc đẩy mạnh qua các phương tiện thông tin, đồng thời đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc hàng ngày. Lấy kết quả làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ thuộc đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Bộ NN-PTNT về việc triển khai chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu để Bộ xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành trong tháng 1/2012.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.