| Hotline: 0983.970.780

Bỏ tố cáo qua điện thoại sẽ mất kênh thông tin quan trọng!

Thứ Năm 24/05/2018 , 19:34 (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu phát biểu như vậy tại hội trường Quốc hội sáng ngày 24/5 về dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

17-14-23_gim_doc_cong_n_tinh_nghe_n
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu phát biểu trước Quốc hội thể hiện quan điểm tán thành việc tố cáo qua điện thoại

Đây là kỳ họp thứ 3, Quốc hội đưa nội dung dự luật này ra bàn thảo và theo quy định sẽ bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.

Phiên thảo luận khá sôi nổi, ngoài các ý kiến phát biểu đã có 6 ĐBQH tham gia tranh luận lại, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đăng đàn tranh luận đến 3 lần. Điều đó cho thấy dự luật được ĐBQH đặc biệt quan tâm.

Có một vấn đề được nhiều ĐB nêu ý kiến xung quanh việc có nên đưa vào Luật việc chấp nhận tố cáo qua fax, thư điện tử, qua điện thoại. ĐB Nguyễn Hữu Cầu đưa ra các lập luận dựa trên hiểu biết pháp luật cũng như qua 39 trong ngành công an, cho rằng, phải chấp nhận việc tố cáo qua điện thoại.

Có một số ĐB không đồng tình việc này vì cho rằng như thế sẽ tạo áp lực cho người và cơ quan giải quyết tố cáo. ĐB cho rằng, việc tố cáo bằng văn bản đã quá tải, áp lực lắm rồi nên đề nghị không đưa vào luật tố cáo qua điện thoại.

Thể hiện quan điểm đồng tình với Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói thẳng, thời đại công nghệ 4.0 chỉ một cái vuốt trên điện thoại là trong giây lát có thể chuyển tải và tiếp nhận được thông tin tố cáo. Vậy mà không áp dụng triệt để điều này thì khác nào đang quay về thời buổi... 0.4.

Phát biểu trước Quốc hội, ĐB Nguyễn Hữu Cầu đánh giá Ban soạn thảo đã rất thông minh khi thiết kế khoản 1 Điều 22, chấp nhận hai hình thức tố cáo bằng văn bản và bằng lời nói. Thiết kế rất hợp lý tại khoản 2, 3 của dự thảo luật lần này. “Cách đây 13 năm, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tại khoản 1 Điều 65 quy định như sau: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức tố cáo khác theo quy định của pháp luật. 13 năm rồi, Quốc hội đã chấp nhận vấn đề này, vậy mà công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Tại sao lại bỏ đi, tôi thấy không đúng và nếu bỏ cái này đi sẽ mất đi một kênh thông tin rất quan trọng”, ĐB Cầu nói.

Các ĐB Phạm Đình Cúc (Bà Rịa – Vũng Tàu); ĐB Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng) và một số ĐB khác tán thành với ĐB Cầu (Nghệ An). ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), nói, điện thoại là trực tiếp chứ không phải gián tiếp. Chúng ta đang cố gắng xóa bỏ sim rác, đang tiến hành để đăng ký lại người tiêu dùng trong điện thoại. Câu chuyện này chúng ta sẽ xử lý được chứ không nên thoái thác rằng đây là vấn đề khó khăn để chúng ta từ chối việc tố cáo.

Còn nhớ, cuối năm ngoái, tại phiên thảo luận tổ của dự án Luật tố cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói, “ta đang ở thời đại công nghệ 4.0 sao Luật lại đặt cái đó ra bên ngoài”. Quan điểm của Chủ tịch Quốc hội là ủng hộ hình thức tố cáo qua email, điện thoại.

“Nhiều khi người dân nhắn tin có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, nói việc này việc kia chuyển các cơ quan chức năng nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, trả lời cho tôi. Cái đó được quá ấy chứ, tin nhắn rất rõ ràng!”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội kể lại câu chuyện bà đã chuyển phản ánh về việc người dân 3 lần gửi đơn tố cáo liên quan đến thu hồi đất và tài sản của họ chưa đúng nhưng đến nay Chủ tịch tỉnh đó chưa giải quyết.

“Tôi đã chuyển ngay tin nhắn đó cho Chủ tịch tỉnh. Chỉ bấm nút chuyển tiếp là đến đúng địa chỉ. Tôi còn chuyển tiếp cho Ban Dân nguyện những thông tin thế này để theo dõi giúp Quốc hội về tình hình tố cáo. Nếu làm được như thế thì tình hình tố cáo sẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Mình phải có trách nhiệm với dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm