Bộ trưởng Tiến cho hay, Việt Nam đã được thế giới công nhận là đã loại trừ dứt điểm bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2002.
Thế nhưng, tỉnh Gia Lai lại có đến 7 ca tử vong do uốn ván sơ sinh, cao hơn các tỉnh miền núi phía Bắc, chứng tỏ nền y tế - y học ở đây còn lạc hậu. “Tôi nghe 7 ca mà giật mình. Dứt khoát sang năm, các đồng chí (tỉnh Gia Lai - PV) phải xóa”, Bộ trưởng Tiến nói.
Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cũng thừa nhận: Nguồn nhân lực của ngành còn hạn chế so với nhu cầu hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tỉnh vẫn còn thiếu 230 bác sĩ, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao, chiếm 23,5%...
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Y tế cần tăng cường hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị cho tỉnh để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.