| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra hai bệnh viện lớn của Hà Nội

Thứ Sáu 24/01/2014 , 09:24 (GMT+7)

Hôm qua 23/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu một đoàn cán bộ đi kiểm tra kế hoạch chuẩn bị khám chữa bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội là Bạch Mai và Việt Đức.

Hôm qua 23/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu một đoàn cán bộ đi kiểm tra kế hoạch chuẩn bị khám chữa bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội là Bạch Mai và Việt Đức.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, để đảm bảo công cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết, BV cũng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 4 tiểu ban: Giám sát, điều trị, tuyên truyền và hậu cần. Trong từng tình huống cụ thể có phân công trách nhiệm rõ ràng cho các tiểu ban, luôn luôn đảm bảo sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, BV sẽ tổ chức khám chữa bệnh, chuẩn bị dự trù đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, máu, chế phẩm, sẵn sàng các xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân.

Còn tại BV Việt Đức, theo Giám đốc Nguyễn Tiến Quyết, công tác trực chiến cho dịp Tết Nguyên đán đã được chuẩn bị trước đó rất lâu. Dự đoán tình hình tai nạn giao thông trong những ngày Tết giảm hơn so với năm ngoái nhưng tai nạn lao động và tai nạn xã hội lại tăng nên BV đã cắt cử 250 cán bộ nhân viên y tế trực Tết, chuẩn bị các cơ số thuốc đầy đủ để dùng cho cả 1 tháng sau Tết.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Tiến cũng tới thăm và tặng quà Tết cho mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa, BV Bạch Mai.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất